Mật phục thu giữ được 7.000 gói thuốc nhập lậu từ Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổ công tác thuộc đồn Biên phòng Phú Hữu thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện vụ buôn lậu, thu giữ 7.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu.
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm đếm tang vật
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm đếm tang vật

Thiếu tá Chau Phúc – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phú Hữu cho biết, vào lúc 20 giờ 05 phút, ngày 31/8/2021, Tổ công tác của đơn vị phối hợp với tổ công tác của Đồn Đặc nhiệm PCMT&TP, do Đại úy Phạm Phú Qúi – Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phụ trách, tổ chức mật phục chống xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu tại khu vực Rạch Cỏ Lau thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tổ công tác đã phát hiện các đối tượng đai vác các bao tải từ hướng Camphuchia về Việt Nam, cách đường biên giới hiện quản khoảng 150m. Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận, ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng bỏ lại các bao tải chạy về hướng bên kia biên giới tẩu thoát. Do thời tiết trời mưa và đêm tối nên Tổ công tác không truy đuổi kịp.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Qua kiểm tra bên trong các bao tải chứa 7.000 gói thuốc lá điếu ngoại (3.750 gói Hero, 1.410 gói Jet, 1.340 gói Bayon, 500 gói Nelson). Tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tổ công tác tiến hành phun xịt, khử khuẩn và đưa toàn bộ tang vật về Đồn xử lý theo quy định pháp luật./.

Đọc thêm