Máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản biến mất trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm thứ Ba, một phát ngôn viên của Chính phủ Nhật Bản cho biết công tác tìm kiếm hai thành viên phi hành đoàn từ máy bay chiến đấu F-15 của JASDF mất tích sau khi cất cánh hôm thứ Hai, đang được tiến hành ở vùng Biển Nhật Bản (biển đông Bán đảo Triều Tiên). 
Tàu khu trục trực thăng Hyuga của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, một trong những tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, tìm kiếm máy bay chiến đấu F-15 được cho là đã rơi cách bờ biển tỉnh Ishikawa khoảng 5 km hôm thứ Hai. Ảnh: Kyodo News
Tàu khu trục trực thăng Hyuga của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, một trong những tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, tìm kiếm máy bay chiến đấu F-15 được cho là đã rơi cách bờ biển tỉnh Ishikawa khoảng 5 km hôm thứ Hai. Ảnh: Kyodo News

Một máy bay chiến đấu F15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã biến mất trong quá trình huấn luyện trên Biển Nhật Bản hôm thứ Hai, JASDF cho biết. Máy bay phản lực mất liên lạc với radar sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Komatsu ở quận Ishikawa, miền Trung Nhật Bản.

Máy bay chiến đấu biến mất vào khoảng 5:30 chiều giờ địa phương (08:30 GMT) khi nó đang tiến hành huấn luyện với phi hành đoàn gồm hai người trên biển, cách căn cứ khoảng 5 km về phía tây-tây bắc, theo một nguồn tin của Bộ Quốc phòng.

Văn phòng Cảnh sát biển Kanazawa ở tỉnh Ishikawa cho biết họ nhận được một cuộc gọi vào cùng thời điểm báo cáo về một đốm sáng đỏ ngoài khơi Kaga gần căn cứ không quân.

Một máy bay chiến đấu phản lực F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản cất cánh tại căn cứ không quân Nyutabal ở thị trấn Shintomi, tỉnh Miyazaki, vào ngày 17/11/2004 thực hiện tuần tra trên không. Ảnh: AFP

JASDF, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải và lực lượng bảo vệ bờ biển đã huy động máy bay, trực thăng và tàu tìm kiếm - bao gồm cả tàu sân bay trực thăng Hyuga, một trong những tàu lớn nhất của Nhật Bản - ngoài khơi căn cứ không quân Komatsu ở tỉnh Ishikawa.

Một phần của máy bay chiến đấu và thiết bị cứu sinh được phát hiện trôi nổi trên vùng biển cách căn cứ khoảng 5 km. Đội cứu hộ cũng đã tìm thấy một số người được cho là trên máy bay chiến đấu mất tích nhưng chưa thể xác định chính xác số lượng và tình trạng của họ vào thời điểm này, theo Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi chỉ thị các máy bay của JASDF phải được kiểm tra cẩn thận trước và sau tất cả các chuyến bay. Ông Kishi nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi không có kế hoạch dừng bất kỳ chuyến bay nào (F-15).

Máy bay chiến đấu F-15 của JASDF (trên cùng và thứ hai từ trên xuống) tiến hành cuộc tập trận trên không với máy bay F / A 18 Hornet của Hải quân Hoa Kỳ trên bầu trời phía trên (Ảnh được công bố ngày 13/11/2017)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, F-15 thuộc nhóm huấn luyện chiến đấu cơ của căn cứ Komatsu. F-15 là máy bay chiến đấu chủ lực của JASDF. Nhóm huấn luyện chiến đấu cơ, được gọi là đơn vị xâm lược, được biên chế bởi các phi công ưu tú và đóng vai kẻ thù để huấn luyện cho các đơn vị JASDF trên khắp Nhật Bản.

Hầu hết các máy bay phản lực F-15 của Boeing do Nhật Bản chế tạo đều được Mitsubishi Heavy Industries chế tạo theo giấy phép và là máy bay chiến đấu tiền tiêu chủ lực của nước này trong suốt 4 thập kỷ, thường xuyên tác chiến để đáp trả các máy bay nước ngoài thăm dò không phận nước này.

Nhật Bản có khoảng 200 chiếc F-15, một nửa trong số đó sẽ được Boeing nâng cấp để kéo dài thời gian hoạt động và nâng cao năng lực. Hầu hết những chiếc F-15 đó là máy bay một chỗ ngồi, với biến thể hai chỗ ngồi được sử dụng để huấn luyện.

Phi đội F-15 của JASDF đã từng có ​​một số vụ tai nạn trong quá khứ. Vào tháng 7/2011, một chiếc F-15 của căn cứ không quân Naha ở tỉnh Okinawa đã bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện trên Biển Hoa Đông, khiến phi công thiệt mạng. Vào tháng 9/2008, một chiếc F-15 của căn cứ không quân Tsuiki ở tỉnh Fukuoka đã lao xuống biển ngoài khơi tỉnh Yamaguchi lân cận, nhưng không ai bị thương.