Bắc Giang: Trạm trộn bê tông “5 không” ngang nhiên hoạt động

(PLM) - Không có quyết định giao đất, không giấy phép xây dựng, không phòng cháy chữa cháy, không có ĐTM và việc có đóng thuế cho nhà nước hay không vẫn còn là một câu hỏi. Đó là hiện trạng của sản phẩm bê tông tươi thương hiệu Bảo An thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Global Food hiện đang cung cấp cho nhiều công trình trọng điểm có sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Trạm trộn bê tông “5 không” ngang nhiên hoạt động

Không có bất kỳ loại giấy phép sản xuất nào!

Thời gian qua Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam liên tục nhận được phản ánh về tình trạng chất lượng bê tông tươi mang thương hiệu Bảo An đang cung cấp trên địa bàn Bắc Giang có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng khiến mác bê tông không kết dính nhanh, kém bền vững gây nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhất là những công trình trọng điểm của tỉnh khiến không ít người lo lắng.

Theo tìm hiểu được biết, sản phẩm bê tông tươi thương hiệu Bảo An tại tỉnh Bắc Giang thuộc dự án “Xây dựng xưởng sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn" của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Global Food tại các lô: CN29, CN30, CN31, CN32 Cụm công nghiệp Đại Lâm, thôn Đại Giáp xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng: 9.975 m với mục tiêu đầu tư: Sản xuất cống bê tông, bê tông tươi. Tổng vốn đầu tư của dự án là 25 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đưa dự án vào hoạt động tháng 11/2021.

Ngày 08/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo số 846 /BC-SKHĐT về việc Thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án “Xây dựng xưởng sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn" của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Global Food. Theo đó, dự kiến tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành thủ tục về đất đai, xây dựng và xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị đến tháng 11/2022. Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12/2022.

Dự án mới trong quá trình xin phép nhưng trên thực tế nhà máy sản xuất bê tông Bảo An đã đi vào hoạt động được thời gian rất dài.

Dự án mới trong quá trình xin phép nhưng trên thực tế nhà máy sản xuất bê tông Bảo An đã đi vào hoạt động được thời gian rất dài.

Tuy nhiên, theo phản ánh hơn 1 năm qua, bên cạnh việc hoàn thiện thủ tục một cách chậm rãi, cơ sở bê tông Bảo an đã nhanh chóng đi vào sản xuất, bán bê tông thương phẩm khắp tỉnh Bắc Giang với khối lượng hàng ngàn m3/ngày. Những xe trộn bê tông tươi của Bảo An hoạt động rầm rộ, ngang nhiên trên khắp các cung đường của tỉnh Bắc giang, cung cấp cho hàng ngàn công trình xây dựng dân dụng, nhà dân, các công trình trọng điểm của tỉnh với chất lượng vẫn là dấu hỏi lớn.

Qua trao đổi, đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạng Giang cho biết đúng là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại GlobalFood hoàn toàn chưa có quyết định giao đất, chưa có quy hoạch tổng thể mặt bằng…nhưng đã xây dựng và đi vào hoạt động. Thậm chí, đơn vị này còn cho biết, chủ đầu tư cũng hoàn toàn chưa gửi báo cáo kiểm định chất lượng sản phẩm bê tông về phòng theo quy định.

Xử phạt đừng “đánh trống bỏ dùi”

Sự thật hiển nhiên là với quy mô một hệ thống nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm quy mô thuộc dự án của một công ty khi chưa có Quyết định giao đất thì không thể có được Giấy phép xây dựng. Khi chưa có giấy phép xây dựng, công ty này sẽ không thể thi công xây dựng nhà máy. Khi chưa xây xong nhà máy, Công ty này sẽ không thể lắp đặt, vận hành, nghiệm thu và nhận Giấy phép hệ thống phòng cháy hợp lệ.

Không có bản vẽ thiết kế, Bảo An cũng sẽ không thể xin được cấp giấy phép khai thác nước ngầm ngoài việc khoan chui, sử dụng nguồn nước ngầm trái phép. Tương tự, Công ty sản xuất bê tông tươi này sẽ không thể đấu nối toàn bộ nguồn nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của Cụm Công nghiệp Đại Lâm. Câu hỏi toàn bộ nước thải độc hại của Công ty này xả đi đâu, ảnh hưởng thế nào đến môi trường, cuộc sống người dân xung quanh và ngấm xuống hệ thống nước ngầm sẽ không thể có câu trả lời?

Xe bê tông Bảo An tung hoành trên đường phố tỉnh Bắc Giang mặc dù chưa được cấp phép sản xuất.

Xe bê tông Bảo An tung hoành trên đường phố tỉnh Bắc Giang mặc dù chưa được cấp phép sản xuất.

Ngày 15/10/ 2021, UBND huyện Lạng Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng số 14057/QĐ-XPVPHC với Bê tông Bảo An. Theo đó, UBND huyện Lạng Giang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại GlobalFood, là chủ đầu tư xây dựng công trình dự án xưởng sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn mang thương hiệu Bảo An; Biên bản phạt đã ghi rõ, Công ty TNHH sản xuất và thương mại GlobalFood đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khởi công xây dựng công trình mà thiếu thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục công trình đã được phê duyệt, với số tiền 17,5 triệu đồng. Và sau đó công ty TNHH sản xuất và thương mại GlobalFood đã xây dựng trót lọt cả một Nhà máy sản xuất bê tông tươi với sản lượng 200.000 tấn/năm và ngang nhiên hoạt động suốt thời gian qua.

Có thể kết luận, đến thời điểm hiện nay, Bê tông Bảo an là Công ty sản xuất bêtông thương phẩm “5 không” không có quyết định giao đất, không giấy phép xây dựng, không phòng cháy chữa cháy, không có ĐTM và thậm chí vấn đề đóng thuế cho nhà nước hay không còn chưa đề cập đến. Chưa kể hàng loạt giấy phép khác liên quan đến bảo vệ môi trường bao gồm khai thác nước ngầm, xử lý chất thải bao gồm nước thải và chất thải rắn, đăng ký chất lượng sản phẩm…

Cơ quan nào chịu trách nhiệm với hoạt động không phép này của Bê tông Bảo an? Câu trả lời này thật khó vì… không ai có thể trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý độc giả hành trình khám phá cách một Công ty sản xuất bê tông tươi lớn nhất nhì tỉnh Bắc Giang hoạt động không phép, ngang nhiên như thế nào trong các bài viết tiếp theo.

Cùng chuyên mục