Chơi Forex trên sàn Infinox: Bỗng dưng tài khoản bị khóa, "bốc hơi" gần 50 nghìn USD

(PLM) - Tin vào những "lời có cánh" khi tham gia đầu tư forex trên sàn Infinox, chị Nguyễn Bùi Thị Trang (phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM) đã bị khóa tài khoản và bay mất gần 50 nghìn USD trong phút chốc.
Sàn Infinox nơi chị Nguyễn Bùi Thị Trang bị bốc hơi gần 50 nghìn USD sau giao dịch
Sàn Infinox nơi chị Nguyễn Bùi Thị Trang bị bốc hơi gần 50 nghìn USD sau giao dịch

Vừa thắng đã bị khóa tài khoản

Phản ánh đến Pháp luật Media, Báo Pháp luật Việt Nam, chị Nguyễn Bùi Thị Trang cho biết, do có khoản tiền nhàn rỗi nên vợ chồng chị đã quyết định tìm kênh đầu tư. Sau khi tham khảo nhiều hình thức đầu tư, vợ chồng chị được người quen giới thiệu đầu tư Forex trên sàn Infinox có tỷ suất lợi nhuận cao gấp nhiều lần các kênh đầu tư tài chính khác. Chị Trang cho biết, qua lời của các “chuyên gia” đọc lệnh, mức lợi nhuận có thể lên tới 75% thậm chí gấp đôi với mỗi lần đặt lệnh.

Tin tưởng vào những lời “có cánh” của “chuyên gia” đọc lệnh, chị Trang đã nạp vào 50 nghìn USD vào tài khoản trên sàn Infinox. Sau khi tham gia giao dịch Forex trên sàn này, chị Trang nhanh chóng thắng lớn với 47 nghìn USD được cộng vào tài khoản. Từ số tiền 50 nghìn USD đầu tư ban đầu, trong phút chốc đã lên 97 nghìn USD. Một khoản lợi nhuận mà nằm mơ chị cũng dám nghĩ đến.... Thế nhưng, phút hân hoan chẳng tày gang tay, chị Trang nhanh chóng rơi vào hụt hẫng khi tài khoản bỗng dưng bị khóa.

Nội dung chát nhóm của chị Trang với các ngũ nhân sự của sàn Infinox về việc bị khóa tài khoản sau khi giao dịch thắng lớn (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nội dung chát nhóm của chị Trang với các ngũ nhân sự của sàn Infinox về việc bị khóa tài khoản sau khi giao dịch thắng lớn (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hoang mang cực độ, chị Trang nhanh chóng liên hệ với đội ngũ nhân sự của sàn Infinox thì nhận được câu trả lời mù mờ rằng: Giao dịch thắng do bị lỗi giá và tài khoản bị khóa để thu hồi tiền.

Và sau lời giải thích vô trách nhiệm đó, vài ngày sau tài khoản của chị Trang được khôi phục, nhưng số tiền 47 nghìn USD mà chị thắng trong giao dịch đã bị “bốc hơi” 46 nghìn USD. Tiếp tục thắc mắc thì chị Trang chỉ nhận được lời giải thích mù mờ: lỗi giá.

Chối bỏ trách nhiệm?

Chị Trang cho biết, sau khi số tiền lợi nhuận “bốc hơi”, chị liên tục khiếu nại đến sàn Infinox nhưng chỉ nhận được lời giải thích vòng vo, né tránh. Để làm rõ vụ việc này, chị Trang đã ủy quyền cho một đơn vị trung gian là InfoFX làm việc với sàn Infinox.

Thế nhưng mặc dù InfoFX nhiều lần gửi kiến nghị, khiếu nại đến Infinox, sàn này vẫn bặt vô âm tín. Đại diện InfoFX cho biết: Được sự ủy quyền của chị Trang, chúng tôi đã nhiều lần gửi thư tín đến sàn Infinox, và gửi khiếu nại đến ông Nguyễn Hải Long (tên thường gọi là Kane Nguyễn) hiện tại là CM của sàn Infinox tại Việt Nam nhưng không nhận được phản hồi.

Sau khi chúng tôi khiếu nại đến Ủy ban chứng khoán Bahamas (SCB) và cơ quan Kiểm soát Tài chính Vương quốc Anh (FCA) là hai cơ quan cấp giấy phép hoạt động tài chính cho Infinox thì ông Kane Nguyễn mới nhắn tin cho đội ngũ CS của InfoFX nói là: “Đã giải quyết vụ việc đó với khách hàng”. Nhưng khi đội ngũ CS đối chiếu lại thông tin với khách hàng thì nhận được câu trả lời là “chưa được Infinox giải quyết”

Ngày 6/1/2022 InfoFX đã tổ chức buổi làm việc chính thức qua hình thức online giữa nhà đầu tư và đại diện sàn Infinox là anh Nguyễn Hải Long. Tuy nhiên, hiện nay, phía Infinox vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho nhà đầu tư khoản tiền đã “không cánh mà bay” sau giao dịch thắng lớn trên sàn Infinox”.

Vỡ mộng lợi nhuận

Theo tìm hiểu của Pháp luật Media, Forex hay còn gọi là hoạt động đầu tư ngoại hối xuất hiện trên thị trường tài chính quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn. Khi đầu tư vào forex, các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua – bán các loại tài sản trên thị trường (tiền tệ, kim loại, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử…) nhằm thu lợi từ sự biến động giá cả của các loại tài sản đó. Đặc biệt, các nhà đầu tư forex có thể kiếm lời, bất kể thị trường tăng hay giảm, nếu đặt lệnh theo đúng xu hướng thị trường.

giao dịch trên sàn Forex (ảnh minh họa. Nguồn: internet)

giao dịch trên sàn Forex (ảnh minh họa. Nguồn: internet)

Trải qua nhiều năm, nhiều quốc gia đã cho phép các nhà môi giới giao dịch forex trên thị trường. Do đó, đối tượng giao dịch forex ngày càng rộng hơn, kể cả các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, cũng từ đó, hoạt động forex diễn biến phức tạp, trở thành “công cụ” núp búng cho nhiều đối tượng, tổ chức lợi dụng để lừa đảo...

Trường hợp của chị Trang nêu trên chỉ là một trong những trường hợp điển hình khi nhẹ dạ, cả tin vào hoạt động đầu tư tài chính trên các sàn forex không có uy tín tại Việt Nam. Thực tế, thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư vì ham mê lợi nhuận khủng đã nạp tiền vào tài khoản trên các sàn forex không có tư cách pháp lý tại Việt Nam và phải ngậm trái đắng, mà không biết kêu ai.

Là một người vừa “vỡ mộng” làm giàu với forex, anh N.V.S (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ rằng: do muốn có một nguồn thu nhập thụ động nên anh đã nghe lời dụ dỗ của nhân viên môi giới của sàn UTD thuộc United Market ham gia vào sàn forex này với số tiền đầu tư ban đầu 12.000 USD. Tuy nhiên, ngay giao dịch đầu tiên, các nhân viên tư vấn của sàn này đã đọc lệnh ngược xu hướng thị trường, dẫn đến tài khoản bị cháy.

Sau khi bị mất 1.000 USD đầu tiên, anh S lo lắng và tiến hành thủ tục rút tiền ra nhưng không thể được, anh S đành liên lạc với sàn UTD và nhận được câu trả lời “sốc”, nhận ra mình đã bị lừa. “Sàn UTD yêu cầu tôi phải chơi đủ 50 lot vàng, 50 lot bạc và 50 lot dầu, thì mới được rút tiền. Như vậy, số tiền 11.000 USD còn lại bị “đóng băng”, không thể rút ra được và cách duy nhất để lấy lại số vốn đã nộp vào tài khoản giao dịch là phải tiếp tục chơi, và chơi thì cũng sẽ mất. Lúc này, tôi mới nhận ra, mục đích của họ là làm “cháy tài khoản” của khách càng nhanh càng tốt”, anh S nói.

Thực tế trường hợp của anh S không phải là cá biệt, mà còn rất nhiều nhà đầu tư khác cũng đang lâm vào tình thế “tiền mất, tật mang” như vậy. Tất cả đều chung một cách thức bị dụ dỗ bằng các cam kết lợi nhuận nhiêu khủng, giới thiệu có người đọc lệnh kỹ thuật, sau khi cho thắng được một vài lần sẽ đọc lệnh đi ngược thị trường, khiến tài khoản nhà đầu tư bị “cháy”. Trường hợp muốn lấy lại vốn, bắt buộc phải tiếp tục đặt lệnh đầu tư và không cho rút tiền trong tài khoản.

Một lãnh đạo một công ty chứng khoán cho biết, ngay bản thân các ngân hàng có kiến thức chuyên sâu về tài chính, tỷ giá, nhưng đầu tư ngoại hối vẫn thua lỗ như thường. Tại Việt Nam, rất nhiều sàn forex có dấu hiệu lừa đảo, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Những quảng cáo như bao cháy tài khoản, đánh theo lệnh chuyên gia,...đa phần đều có “mùi" lừa đảo, các sàn forex uy tín trên thế giới không có dịch vụ này.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng cho biết: Những ai tham gia thị trường ngoại hối chính thống đều hiểu rằng đây là một thị trường rất rủi ro, tỷ giá thường lên xuống thất thường mặc dù có các công cụ phái sinh. Vì vậy, chẳng ai dám cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn như vậy. Nếu cam kết lợi nhuận 75% thì chỉ có “lừa đảo”.

Cùng chuyên mục