Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 Điện Biên

(PLM) - Sáng 17/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng vòng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa trang đồi A1 nằm cạnh đồi A1 lịch sử.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương thành kinh tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ quốc gia đồi A1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương thành kinh tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ quốc gia đồi A1

Cùng đi với thủ tướng có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 ngày nay như một nhân chứng lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam, đây là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với đó là bức tranh tròn Panorama khắc hoạ lại chiến dịch Điện Biên Phủ lưng lẫy năm châu chấn động địa cầu đầu tiên tại Việt Nam cũng là một trong ba bức tranh tròn lớn nhất trên thế giới.

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bức tranh đã mô tả, khắc họa rõ nét “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta để làm nên “Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu”, gửi đến cả thế giới thông điệp về khát vọng giành độc lập, tự do.

Cùng với ngòi bút tài tình, các họa sĩ tham gia vẽ tranh đã tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật, khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ kết hợp với phần mô hình đắp nổi.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với kết cấu 04 trường đoạn lịch sử, bức tranh đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của người xem, khiến cho thế hệ hôm nay càng thêm trân quý những giá trị lịch sử cùng những hy sinh mất mát lớn lao từ các bậc cha anh để ngày càng cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTXVN

Nguồn: TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp tục sưu tầm những hiện vật, những câu chuyện tái hiện chiến dịch thông qua công nghệ hiện đại ngày nay.