Đắk Nông: 26 năm đi đòi quyền lợi bị thu hồi đất khai phá xây dựng vùng kinh tế mới

(PLM) -Mặc dù đã được lãnh đạo chính quyền địa phương giai đoạn 1994 - 1999, 1998 - 2003, lãnh đạo lâm trường Thuận An giai đoạn 1990 - 2003 xác nhận có công khai phá, canh tác trên thửa đất có diện tích 7ha không nằm trong diện tích đất của lâm trường Thuận An. Thế nhưng, suốt mấy chục năm đi khiếu nại đòi quyền lợi bị thu hồi đất khai phá vùng kinh tế mới, gia đình ông Trần Xuân Cải (trú tại Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) vẫn trong tình trạng mòn mỏi, đợi chờ các cấp chính quyền địa phương xem xét, giải quyết.