Hà Nội: Vỉa hè, lòng đường bị “bóp nghẹt” tại phường Văn Quán

(PLM) - Sau chiến dịch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tại phường Văn Quán (Hà Đông) vẫn còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.
Hà Nội: Vỉa hè, lòng đường bị “bóp nghẹt” tại phường Văn Quán

Theo đó, trong lúc cả hệ thống chính trị của Hà Nội vào cuộc ráo riết lập lại trật tự đô thị thì tại phường Văn Quán, tình trạng hàng quán ngang nhiên chưng dụng lòng đường, vỉa hè, tụ tập bán hàng vẫn diễn ra công khai mà không bị xử lý.

Tại đây, không khó bắt gặp những hình ảnh người dân phớt lờ những quy định, ngang nhiên bày bán hàng quán, bàn ghế, chiếu lấn chiếm vỉa hè nhằm mục đích kinh doanh. Các hộ kinh doanh có quy mô từ dạng quán “cóc’’ cho đến nhà hàng sang trọng nghiễm nhiên biến vỉa hè dành cho người đi bộ thành của riêng.

Vỉa hè dọc phố Nguyễn Khuyến mạnh ai nấy chiếm.

Vỉa hè dọc phố Nguyễn Khuyến mạnh ai nấy chiếm.

Tình trạng ô tô đậu đỗ tràn lan trên vỉa hè cũng là một trong những nguyên nhân đá vỉa hè nhanh hư hỏng.

Tình trạng ô tô đậu đỗ tràn lan trên vỉa hè cũng là một trong những nguyên nhân đá vỉa hè nhanh hư hỏng.

Tuyến đường Nguyễn Khuyến là một điển hình của tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh gây mất trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị. Hàng chục quán nước, quán ăn vặt mạnh ai nấy chiếm, đổ xi măng, tạo dốc từ đường lên vỉa hè cho tiện việc dắt xe, bất chấp đây là lối đi lại của người đi bộ.

Vi phạm ngang nhiên, công khai nhất có thể kể đến quán Sea Bear – Lẩu Việt chính hiệu khi toàn bộ vỉa hè rộng cả trăm mét vuông bị quán này chiếm làm của riêng. Ngay phía trước quán, hàng chục bộ bàn ghế được bày kín trên vỉa hè khiến người đi bộ không còn một kẻ hở để đi qua, buộc phải đi xuống lòng đường.

Quán Sea Bear – Lẩu Việt chính hiệu chiếm dụng toàn bộ vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Quán Sea Bear – Lẩu Việt chính hiệu chiếm dụng toàn bộ vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Thậm chí, đoạn vỉa hè cách quán độ 20m cũng được chưng dụng làm nơi giữ xe cho khách, ô tô, xe máy được xếp hàng hai, hàng ba, kéo dài xuống cả lòng đường. Cứ tầm chiều tối, nhân viên lại tràn cả ra đường để mời khách vào quán, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Người đi bộ, tập thể dục chỉ biết ngậm ngùi lưu thông dưới lòng đường.

Người đi bộ, tập thể dục chỉ biết ngậm ngùi lưu thông dưới lòng đường.

Đặc biệt, khu vực quanh hồ Văn Quán và hồ Than Thở, tình trạng hàng quán đua nhau lấn chiếm đường dạo ven hồ làm nơi kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường diễn ra suốt năm này sang năm khác, thế nhưng các lực lượng chức năng phường Văn Quán và quận Hà Đông dường như đang “bất lực”.

Hàng quán thi nhau "xẻ thịt" vỉa hè làm nơi kinh doanh và nơi trông xe.

Hàng quán thi nhau "xẻ thịt" vỉa hè làm nơi kinh doanh và nơi trông xe.

Tại đây, con đường ven hồ vốn là địa điểm lý tưởng để người dân tham quan, tập thể dục, đi dạo thư giãn. Thế nhưng, hàng trăm mét vuông vỉa hè xung quanh hồ đã bị người dân lấn chiếm làm nơi kinh doanh hàng ăn uống, ảnh hưởng không gian đi lại, vui chơi của người dân.

Chưa hết, lòng đường bao quanh quán xuất hiện hàng chục biển “cấm đỗ xe” màu đỏ. Ngoại trừ khách của nhà hàng, bất cứ ai đỗ xe ở đây đều bị xua đuổi, doạ nạt. Trong đó có thể kể đến quán Paradise café, Xanh café, Gogi House Văn Quán, Vy’Garden Coffee, Bia hơi phố cổ…

Ngang nhiên cắm biển cấm đỗ xe để lấn chiếm vỉa hè làm của riêng.

Ngang nhiên cắm biển cấm đỗ xe để lấn chiếm vỉa hè làm của riêng.

Không dừng lại ở đó, vỉa hè và một phần lòng đường cũng trở thành “bãi đáp” của những dãy ô tô, xe máy, biến tuyến đường ven hồ vốn rộng rãi, sạch đẹp nay bỗng trở nên bề bộn, nhếch nhác, người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Vỉa hè ven hồ nay đã biến thành nơi kinh doanh và đỗ xe, người dân đành phải đi bộ dưới lòng đường.

Vỉa hè ven hồ nay đã biến thành nơi kinh doanh và đỗ xe, người dân đành phải đi bộ dưới lòng đường.

Tuyến đường 19/5 cũng không khá hơn là bao, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh cũng diễn thường xuyên. Tuyến đường vốn đã nhỏ hẹp nhưng hàng ngày đang phải “gồng gánh” thêm các biển hiệu, hàng hóa, xe cộ để tràn lan ra đường. Ngoài ra, một bãi tập kết vật liệu xây dựng đoạn gần cầu Đen với cát, sỏi đổ vương vãi ra cả đường, gây ô nhiễm môi trường. Vào giờ cao điểm, hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của người dân qua khu vực này.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm chình ình bên đường 19/5 nhưng dường như các cơ quan chức năng không thấy.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm chình ình bên đường 19/5 nhưng dường như các cơ quan chức năng không thấy.

Không biết tình trạng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tại đây có được “bật đèn xanh” hay không. Chỉ biết rằng vì lợi nhuận của một số ít người mà dường như phường Văn Quán đang bỏ mặc cả Chỉ thị của thành phố.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cùng chuyên mục