Hơn 500 đại biểu tham gia Hội nghị khoa học Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ VIII

(PLM) - Vừa qua, Đại hội Phẫu thuật tim mạch & lồng ngực Việt Nam lần thứ IV và Hội nghị khoa học Phẫu thuật tim mạch & lồng ngực toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức dưới hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu hút được hơn 500 đại biểu đăng ký tham gia và gần 200 bài báo cáo khoa học chuyên đề.
Hơn 500 đại biểu tham gia Hội nghị khoa học Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ VIII

Trong báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, GS.TS Lê Ngọc Thành – Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng trường ĐH Y dược – ĐH QGHN, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Đây là kỳ Đại hội đặc biệt nhất trong lịch sử 15 năm của Hội Phẫu thuật tim mạch và Lồng ngực Việt Nam được tổ chức sau 3 lần hoãn vì dịch bệnh Covid 19, dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của các đại biểu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nhờ công nghệ 4.0 đã kéo gần khoảng cách về địa lý…

GS Thành mong muốn thông qua Đại hội Hội phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2024 tổng kết hoạt động của Hội trong thời gian qua đồng thời tổ chức bầu Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới; đề ra kế hoạch phương hướng hoạt động trong thời gian tới. GS Thành nhấn mạnh: Việc kiện toàn, bổ sung bộ máy lãnh đạo với sự tham gia của nhiều cán bộ trẻ sẽ tạo ra bản lề vững chắc giữa việc chuyển giao các thế hệ kế cận lãnh đạo Hội càng phát triển. Để các lãnh đạo trẻ xây dựng Hội đoàn kết để cùng nhau hội nhập với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động báo chí của Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là một tờ báo mang tính khoa học, chuyên nghiệp và nâng tầm các bài báo cáo khoa học theo xu thế quốc tế hóa…

Hội nghị thu hút được hơn 500 đại biểu đăng ký tham gia và gần 200 bài báo cáo khoa học chuyên đề.

Hội nghị thu hút được hơn 500 đại biểu đăng ký tham gia và gần 200 bài báo cáo khoa học chuyên đề.

Đồng quan điểm trên với GS Lê Ngọc Thành, các thế hệ đi trước với nhiều năm cống hiến cho chuyên ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam như GS.TS Nguyễn Khánh Dư, GS.TS Đặng Hanh Đệ, GS.TS Bùi Đức Phú… đều cho rằng: Thời gian qua, Hội đã phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của xã hội và theo kịp trình độ của các nước trong khu vực. Thông qua công tác nghiên cứu, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và lồng ngực cho các đơn vị và cá nhân liên quan trong cả nước, hiện nay, nhiều thương tổn phức tạp trong lĩnh vực tim mạch và lồng ngực đã được thực hiện thành công.

Thống kê, hiện nay cả nước có 30 trung tâm mổ tim (mổ tim hở hơn 500 ca có 9 cơ sở, mổ 200-500 ca có 7 cơ sở, số còn lại dưới 200 ca/năm). Hàng năm đã thực hiện thành công trên 10.000 ca mổ tim các loại…

Ngay sau Đại hội, Hội nghị khoa học lần thứ VIII diễn ra với sự gần 200 đề tài tham luận của các chuyên gia về lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực và tim mạch được đưa ra để cùng bàn bạc, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Trong đó, hội nghị được chia làm 2 phiên tổng thể (8 bài báo cáo) và 20 phiên chuyên đề (hơn 100 bài báo cáo) do 16 chủ tọa chủ trì, với 79 báo cáo viên… Hội nghị cũng có 2 hội thảo vệ tinh và 7 gian hàng tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm…

Hội nghị được chia làm nhiều phiên khác nhau với các nội dung: Phiên khoa học 1: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; Phiên khoa học 2: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung thất”; Phiên khoa học 3: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu”; Phiên khoa học 4: “Tuần hoàn ngoài cơ thể và chăm sóc bệnh nhân sau mổ”; Phiên khoa học 5: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; Phiên khoa học 6: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung thất”; Phiên khoa học 7: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu”; Phiên khoa học 8: “Tuần hoàn ngoài cơ thể và chăm sóc bệnh nhân sau mổ”; Phiên khoa học 9: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; “Phiên khoa học 10: Phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung thất”; Phiên khoa học 11: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu”; Phiên khoa học 12: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”.

Hội nghị được diễn ra nhiều phiên khác nhau với những báo cáo tham luận có giá trị thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh.

Hội nghị được diễn ra nhiều phiên khác nhau với những báo cáo tham luận có giá trị thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh.

Phiên tiếp theo diễn ra với toàn thể với thành phần chủ tọa: GS.TS Nguyễn Trường Giang; PGS.TS Đỗ Kim Quế; PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, có các báo cáo: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp sửa van lá sử dụng dây chằng nhân tạo trong bệnh hở van hai lá” - PGS.TS Nguyễn Văn Phan trình bày; “Cập nhật thành tựu ghép phổi tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức” - PGS.TS Nguyễn Hữu Ước trình bày; “Thay van ĐMC qua da – Kinh nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh” - PGS.TS Nguyễn Hoàng Định trình bày; “Các đổi mới trong phẫu thuật điều trị bóc tách ĐMC loại A theo Stanford cấp tính tại Bệnh viện Chợ Rẫy” - BSCKII Nguyễn Thái An trình bày.

Hội nghị tiếp tục chia thành các phiên với các nội dung: Phiên khoa học 13: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; Phiên khoa học 14: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung thất”; Phiên khoa học 15: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu”; Phiên khoa học 16: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; Phiên khoa học 17: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”; Phiên khoa học 18: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung thất”; Phiên khoa học 19: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu”; Phiên khoa học 20: “Phẫu thuật và can thiệp bệnh tim”.

Hội nghị khoa học kết thúc với sự đánh giá về những báo cáo tham luận có giá trị thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh như: tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu thuật tim hở ít xâm lấn; phẫu thuật tim mạch - lồng ngực ít xâm lấn; điều trị tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải; phẫu thuật và can thiệp điều trị các bệnh mạch máu; phẫu thuật và can thiệp bệnh phổi, trung nhất; phẫu thuật và can thiệp bệnh mạch máu; tuần hoàn ngoài cơ thể và chăm sóc bệnh nhân sau mổ... Đặc biệt trong thời điểm Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nên tại Hội nghị đưa ra nhiều phương án phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.