Huyện Hóc Môn: Ai là người trúng đấu giá 819 xe tang vật tại UBND xã Bà Điểm

(PLM) - Trong khi các tổ chức, đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo đúng như quy chế của đơn vị tổ chức đấu giá ban hành không ai mua được hơn 800 xe tang vật thì bất ngờ một Hộ kinh doanh lại “ẵm” được toàn bộ lô tài sản đấu giá trên.
Huyện Hóc Môn: Ai là người trúng đấu giá 819 xe tang vật tại UBND xã Bà Điểm

Vừa qua, trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản có đưa ra thông báo vào ngày 05/7/2023 về việc đấu giá 819 xe tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chủ tài sản được đứng tên là UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với lô tài sản này thì có 60 xe tang vật đủ điều kiện cho đăng ký lại, còn lại là 759 xe tang vật không đủ điều kiện đăng ký lại.

Theo tìm hiểu được biết, vào ngày 05/5/2023 trước đó, UBND xã Bà Điểm đã ban hành thông báo số 1033/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức, công ty bán đấu giá tài sản. Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quy chế do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành.
Quy chế do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành.

Sau khi được lựa chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá, phía Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã ban hành Quy chế cuộc đấu giá số 76-23-1/2023/QĐ-BGĐ ngày 30/6/2023. Trong Quy chế này, tại phần III, điều 7, mục 1, khoản a có nêu rõ về đối tượng tham gia đấu giá phải có hồ sơ chứng minh điều kiện xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, có giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại, độc hại, có giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, độc hại theo quy định của pháp luật.

Đối với điều khoản như trên có thể thấy đây là một điều khoản khắt khe bởi không phải đơn vị, doanh nghiệp nào cũng được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại hay giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại.

Tại Biên bản đấu giá tài sản được lập ngày 17/7/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thể hiện, giá khởi điểm của lô tài sản trên là 354.650.000 đồng và có 09 đơn vị tham gia đấu giá. Trong 09 đơn vị đủ điều kiện thì đáng chú ý nhất là Hộ kinh doanh Lý Chí Quang. Bởi theo quy định, các hộ kinh doanh không thể có đủ điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề xử lý chất thải hay vận chuyển chất thải quy hại, thế nhưng không hiểu lý do vì đâu, Hộ kinh doanh này lại có thể đủ điều kiện tham gia đấu giá hơn 800 xe tang vật?

Biên bản xác nhận trúng đấu giá của Hộ kinh doanh Lý Chí Quang.

Biên bản xác nhận trúng đấu giá của Hộ kinh doanh Lý Chí Quang.

Điều lạ lùng hơn, tại biên bản cũng thể hiện, người trúng đấu giá là Hộ kinh doanh Lý Chí Quang và giá trúng đấu giá là 376.650.000 đồng.

Như vậy, với quy chế mà Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành thì Hộ kinh doanh Lý Chí Quang có lẽ còn chưa thể đủ điều kiện qua vòng mua hồ sơ tham dự đấu giá, thì nay lại là người “ẵm” hơn 800 xe tang vật.

Việc Hộ kinh doanh Lý Chí Quang trúng đầu giá lô tài sản trên của UBND xã Bà Điểm đã vấp phải nhiều phản ứng từ các đơn vị cùng tham gia đấu giá. Họ cho rằng, nếu theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Hộ kinh doanh Lý Chí Quang không được phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, đồng thời không thể có chức năng xuất chứng từ xử lý chất thải nguy hại cho chủ tài sản. Như vậy, nếu như hợp đồng giữa UBND xã Bà Điểm và Hộ kinh doanh Lý Chí Quang được thành lập là hoàn toàn không đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với sự việc trên, về phía Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, vào ngày 15/8/2023 cũng đã có văn bản gửi UBND xã Bà Điểm lý giải rằng, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các khách hàng tham gia đấu giá, trong quá trình bán và tiếp nhận hồ sơ, những khách hàng có phương án xử lý chất thải phù hợp đều được tham gia đấu giá và việc khiếu nại là do ý chí chủ quan, không có cơ sở.

Báo PLVN sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Cùng chuyên mục