Lào Cai: Thị xã Sa Pa kiểm tra việc tháo dỡ công trình, hạng mục vi phạm tại Vườn Vô Cực – (Bài 5)

(PLM) - Sau loạt bài phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam về những vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai diễn ra tại khu “Vườn Vô Cực”, thì mới đây UBND thị xã Sa Pa đã tiến hành xử lý vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện tự tháo dỡ các hạng mục, công trình xây dựng trái phép.
Chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu “Vườn Vô Cực”.
Chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu “Vườn Vô Cực”.

Cụ thể, ngày 28/7/2023, UBND thị xã Sa Pa đã thành lập đoàn công tác do ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã đại diện để tiến hành kiểm tra thực tế việc tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu “Vườn Vô Cực”.

Đoàn kiểm tra còn có các phòng, ban chuyên môn liên quan cùng đại diện UBND phường Cầu Mây, ông Hoàng Công Tuấn đại diện chủ đầu tư và phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa khẳng định, lãnh đạo Thị ủy Sa Pa và UBND thị xã đã có ý kiến yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ pháp lý cũng như sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa kiểm tra việc tháo dỡ công trình vi phạm tại khu "Vườn Vô Cực".

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa kiểm tra việc tháo dỡ công trình vi phạm tại khu "Vườn Vô Cực".

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: “Trong thời gian vừa qua, thị xã Sa Pa đã triển khai kế hoạch 127 để lập lại trật tự về xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã. Yêu cầu các xã, phường phải thống kê lại tất cả các công trình vi phạm từ giai đoạn tháng 6/2019 đến nay để đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ cũng như tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với khu Vườn Vô Cực sau khi có phản ánh của cơ quan báo chí đã thành lập các tổ công tác rà soát lại các điều kiện về đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng để đưa ra giải pháp xử lý đối với công trình này.

UBND thị xã cũng cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch 127 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Thị ủy Sa Pa để tác động tích cực và chấn chỉnh những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua”.

Về phía đại diện chủ đầu tư ông Hoàng Công Tuấn cho biết, đơn vị đang tiến hành các trình tự, thủ tục để xin chuyển đổi, cấp phép. Đồng thời, thực hiện việc tự tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm.

“Vườn Vô Cực” nằm tại Tổ 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai từng được biết đến là điểm check-in thu hút được lượng lớn du khách khi đến với Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2022 nhưng đã phải đóng cửa, dừng đón du khách sau vài tháng do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về xin cấp phép xây dựng và vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Khu “Vườn Vô Cực” thời điểm mới đi vào hoạt động.

Khu “Vườn Vô Cực” thời điểm mới đi vào hoạt động.

Việc dừng hoạt động và tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất không chỉ gây lãng phí nguồn lực từ chính chủ đầu tư mà còn gây lãng phí nguồn lực tài nguyên vốn đang “hạn hẹp” tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và ảnh hưởng chung đến quy hoạch và sự phát triển của thị xã Sa Pa.

Để tránh gây lãng phí, thất thoát tài sản các chủ đầu tư cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát để ổn định tình hình phát triển kinh tế của địa phương nói chung và phát triển hơn nữa đối với du lịch của thị xã Sa Pa nói riêng hướng tới Khu du lịch Quốc gia mang tầm cỡ Quốc tế theo đúng định hướng, quy hoạch, tầm nhìn phát triển của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra./.

Cùng chuyên mục