Nghi án một cán bộ công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội làm trái quy định của pháp luật?

(PLM) - Ngày 4/5/2021, báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải phóng sự với tiêu đề “Nhiều dấu hỏi trong vụ án của cựu cán bộ công an kêu oan vì bị kết tội cho vay nặng lãi”. Liên quan đến vấn đề này, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục nhận được đơn thư của bà Trần Thị Ngát sinh năm 1973 là mẹ của anh Phạm Tiến Dũng (thường trú tại phố Đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).Trong đơn bà Ngát tố cáo một cán bộ điều tra của công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ngày 12/6/2019 đã chiếm đoạt tài sản của bà là 100 triệu đồng tiền đặt cọc để bảo lãnh cho anh Phạm Tiến Dũng tại ngoại nhưng không được đưa vào hồ sơ vụ án.