Nước mắt sông Hồng - Kỳ 4: Cần trả nguyên hiện trạng đất khi không sử dụng đúng mục đích

(PLM) -  Năm 2016-2017, UBND xã Trung Hà đã cho 4 hộ gia đình thuê đất để trồng cây nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 131.000 m2 trong đó; có khoảng 60.000 m là đất mặt nước và khoảng 71.000 m2 là đất bãi bồi đập lờ, nửa nổi nửa chìm). Thế nhưng thực tế thì các hộ lại tự ý chuyển đổi sang làm bến thủy nội địa và bãi tập kết cát sỏi trái phép. Thay vì yêu cầu ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng thì UBND xã Trung Hà lại có dấu hiệu làm ngơ, thậm chí rất nhiều lần nhiệt tình gửi văn bản, tờ trình đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Yên Lạc, các sở ban ngành liên quan để xin chuyển mục đích sử dụng từ đất bãi bồi ven sông sang đất kinh doanh dịch vụ và tập kết nguyên vật liệu cát, sỏi để cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Trung Hà.