Phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PLM -  Sáng 24-9, nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”.
Phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo, với sự tham dự của nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và đông đảo các nhà khoa học.

Với hơn 70 tham luận, Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận; thực trạng và giải pháp về phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Theo đó, các đại biểu, từ cơ sở lý luận thực tiễn, đã phân tích về yêu cầu nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu; phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế, bất cập trong lĩnh vực công tác này, Hội thảo đề xuất các giải pháp trong phát triển, phối hợp các lực lượng; về yêu cầu trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, lực lượng nòng cốt; cơ chế chính sách trong xây dựng lực lượng từ Trung ương đến cơ sở; việc quy hoạch xây dựng lực lượng; phát huy vai trò và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên trách; việc đầu tư trang bị, cơ sở vật chất; phát huy vai trò nhân dân; việc sơ kết, tổng kết điển hình, kinh nghiệm hay và nhân rộng trong xã hội…

Hội thảo đã cung cấp những luận cứ, nêu kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ, tình hình mới.

Cùng chuyên mục