Sa Pa: Đề xuất vị trí đất tái định cư cho gia đình bà Nguyễn Thị Thắm sau gần 20 năm đấu tranh đòi quyền lợi

(PLM) - Liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đề xuất phương án giải quyết đối với hộ ông Đặng Đình Đông (bà Nguyễn Thị Thắm là người thừa kế) tại Dự án xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng chợ văn hóa bến xe khách Thị trấn Sa Pa. Mới đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Sa Pa đã có văn bản đề nghị UBND Thị xã cho phép hộ gia đình trên được chuyển vị trí giao đất.
Bà Nguyễn Thị Thắm được UBND Thị xã Sa Pa giải quyết ưu tiên chọn xuất tái định cư
Bà Nguyễn Thị Thắm được UBND Thị xã Sa Pa giải quyết ưu tiên chọn xuất tái định cư

Theo đó, tại thời điểm thu hồi đất năm 2005, quy định tại khoản 1, 2, điều 26 Quyết định số: 71/2005/ QĐ-UBND ngày 23/02/2005 của UBND tỉnh Lào Cai, gia đình ông Đặng Đình Đông (bà Nguyễn Thị Thắm và con Đặng Xuân Vũ là người thừa kế) thuộc diện ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất tại nơi có dự án tái định cư, ưu tiên vị trí thuận lợi cho hộ sớm thực hiện giải phóng mặt bằng, hộ có vị trí thuận lợi tại nơi ở cũ, hộ gia đình chính sách.

Tuy nhiên, theo Thông báo số 338-TB/HU ngày 25/01/2008 của Ban thường vụ Huyện ủy Sa Pa, về việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, trong đó yêu cầu UBND huyện Sa Pa hủy bỏ hồ sơ, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đặng Đình Đông năm 2004 không đúng nên UBND huyện khi đó đã không phê duyệt tái định cư cho hộ ông Đặng Đình Đông.

Bà Nguyễn Thị Thắm bị thu hồi đất tại nơi có dự án tái định cư

Bà Nguyễn Thị Thắm bị thu hồi đất tại nơi có dự án tái định cư

Do không được bố trí tái định cư nên năm 2019 bà Nguyễn Thị Thắm (người thừa kế của hộ ông Đặng Đình Đông) đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. Ngày 22/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Bản án số 13/2019/HCST chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc UBND huyện Sa Pa phải bố trí tái định cư cho hộ ông Đặng Đình Đông.

Ngày 27/7/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã có Thông báo số 52/TB-TANDCC-P1 với nội dung không kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2019/HCST ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị UBND huyện Sa Pa bố trí tái định cư cho người thừa kế là bà Nguyễn Thị Thắm và con trai Đặng Xuân Vũ theo quy định.

Thực hiện việc thi hành án, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND Thị xã Sa Pa thực hiện việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thắm.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất cũng như đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp phối hợp trong công tác GPMB, phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thường trực UBND Thị xã xem xét cho phép bà Nguyễn Thị Thắm được chuyển vị trí giao đất từ lô số 4 Khu LK 12 sang Lô đất số 10, Khu LK8 đường N2, thuộc Dự án xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - Bến xe khách thị trấn Sa Pa.

Bà Nguyễn Thị Thắm được UBND Thị xã Sa Pa giải quyết ưu tiên chọn xuất tái định cư sau 20 năm chờ đợi

Bà Nguyễn Thị Thắm được UBND Thị xã Sa Pa giải quyết ưu tiên chọn xuất tái định cư sau 20 năm chờ đợi

Như vậy, sau gần 20 năm mòn mỏi, trải qua nhiều lần khiếu nại, qua các cấp toà án đến nay quyền lợi chính đáng của gia đình bà Nguyễn Thị Thắm mới có hi vọng được thực hiện. Qua đây có thể thấy cấp uỷ, chính quyền mới của UBND Thị xã Sa Pa đã nỗ lực giải quyết dứt điểm những hạn chế trong công tác điều hành quản lý của các lớp chính quyền cũ, nhằm đảm bảo những quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật./.

Cùng chuyên mục