Thanh Xuân Trung: (Thanh Xuân – Hà Nội): Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu khi để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng?

(PLM) -  Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân cần phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường Thanh Xuân Trung cùng một số cán bộ khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Thanh Xuân Trung: (Thanh Xuân – Hà Nội): Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu khi để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng?

Con voi chui lọt lỗ kim

Trước đó Pháp luật Media báo Pháp luật Việt Nam đã có bài “Hà Nội: Phường Thanh Xuân Trung có buông lỏng quản lý về xây dựng trên địa bàn?” phản ánh về việc, người dân sinh sống xung quanh khu vực ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vô cùng bức xúc khi tại đây một công trình có diện tích gần 100m2 xây dựng trái phép, mà không vấp phải sự ngăn chặn của chính quyền.

Công trình xây dựng lên đến 6 tầng

Công trình xây dựng lên đến 6 tầng

Cụ thể, tại ngách 54 ngõ 328 Nguyễn Trãi, một công trình ngang nhiên được xây dựng đến 5 tầng và đang tiến hành xây dựng đến tầng thứ 6. Tuy nhiên theo phản ánh, công trình này xây dựng không phép trên đất phi nông nghiệp.

Việc xây dựng không phép của công trình này gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, có nguy cơ gây nứt tường, không đảm bảo an toàn. Người dân đã kiến nghị đến UBND phường Thanh Xuân Trung, UBND phường đã mời các hộ dân đến làm việc. Tuy nhiêu nhiều vấn đề mà người dân đưa ra như: giấy phép xây dựng, nguồn gốc đất…chưa được chính quyền giải đáp.

Mật độ xây dựng cao, việc cải tạo, xây dựng không phép ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh

Mật độ xây dựng cao, việc cải tạo, xây dựng không phép ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh

Theo tìm hiểu, khu vực này là đất của công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, đây là đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở và cũng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thế nhưng không biết bằng cách nào, mà tại đây lại có thể ngang nhiên xây dựng và đi vào hoàn thiện công trình nhà ở kiên cố lên đến 6 tầng. Theo quan sát, mật độ xây dựng của công trình này ở mức cao, công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện.

“Hiện trạng công trình này có chiều cao 2 tầng, tuy nhiên không biết bằng cách nào mà họ xây dựng được đến tầng thứ 6 mà không bị UBND phường kiểm tra, xử lý, xây dựng không có phép ảnh hưởng đến chúng tôi, họ xây dựng mới chứ không phải cải tạo, sửa chữa”, một người dân tại đây bức xúc cho biết.

Phần tường công trình giáp với hộ bên cạnh

Phần tường công trình giáp với hộ bên cạnh

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Đức – Cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Thanh Xuân Trung lại cho biết: Công trình này chỉ cải tạo lại và không xin phép. Tuy nhiên khi PV hỏi về hiện trạng công trình này trước khi cải tạo cũng như các biện pháp xử lý vi phạm, ông Đức không đưa ra câu trả lời. Đồng thời PV cũng mong muốn được tiếp cận các biên bản kiểm tra của UBND phường để thấy được trách nhiệm quản lý của địa phương, nhưng ông Đức chỉ gửi cho PV một vài giấy tờ về nguồn gốc đất?

Một công trình có diện tích gần 100m2 lại ngang nhiên được cải tạo, xây dựng không phép đến tầng thứ 6 nhưng không vấp phải bất cứ sự ngăn cản của chính quyền địa phường khiến nhiều người dân bức xúc và đặt dấu hỏi lớn về công tác quản lý của UBND phường Thanh Xuân Trung? Liệu rằng ở đây thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ địa phương, hay có sự “bảo kê”, “làm ngơ” cho công trình vi phạm ngang nhiêu được xây dựng và hoàn thiện?

Cần xem xét trách nhiệm Chủ tịch phường và các cán bộ liên quan

Tình trạng để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bà phường Thanh Xuân Trung đã có tiền lệ. Các cán bộ lãnh đạo phường cũng đã từng bị kiểm điểm do buông lỏng quản lý về xây dựng.

Cụ thể, ngày 04/01/2018 quận Thanh Xuân ra Thông báo 104/TB-UBND về kết quả giải quyết tố cáo, đồng thời có Kết luận nội dung tố cáo với ông Phạm Anh Vũ - PCT UBND phường Thanh Xuân Trung buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại số 85 Hạ Đình.

Theo đó, kiểm điểm, rút kinh nghiệm ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung chưa thường xuyên kiểm tra, giảm sát, đôn đốc cán bộ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn theo thẩm quyền quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phạm Anh Vũ – Phó chủ tịch UBND phường cùng một số cán bộ vì đã buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.

Phải chăng hình thức kỷ luật đó chưa đủ sức dăn đe nên tình trạng vi phạm về xây dựng vẫn xảy ra trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung?

Thiết nghĩ, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân cần phải xem xét, xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cùng một số cán bộ khi tiếp tục để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Tránh tình trạng “bảo kê”, bao che cho sai phạm, tạo tiền lệ xấu, gây bức xúc trong nhân dân.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Cùng chuyên mục