Thêm một doanh nghiệp xin bỏ cọc trong vụ đấu giá đất KĐT mới Thủ Thiêm

(PLM) - Sau Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh là đơn vị thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).
Chưa có doanh nghiệp nào đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đấu giá đất Thủ Thiêm (Ảnh vietnamnet)
Chưa có doanh nghiệp nào đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đấu giá đất Thủ Thiêm (Ảnh vietnamnet)

Chiều 8/2, ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục thuế TP HCM cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh về việc xin bỏ cọc trúng đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đây là lô đất có ký hiệu 3-9 (diện tích 5.009,1m2) có 15 công ty bất động sản tham gia đấu giá. Qua 140 lượt trả giá, lô 3-9 đã được đấu giá thành công và thuộc về Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh, với giá trúng 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần giá khởi điểm, tính ra hơn 1 tỷ đồng/m2.

Được biết, 6/1/2022, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho những doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021.

Thời hạn đợt 1 là 30 ngày (bắt đầu được tính từ ngày 7/1), Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2) phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.

Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2) phải đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 (diện tích 5.009,1m2) đóng 5.026 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, thông tin từ Cục thuế TP.HCM, tính đến ngày 8/2, vẫn chưa có doanh nghiệp nào trong số 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất trên đóng tiền đợt 1 dù đã hết hạn.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 6/1), các doanh nghiệp trúng đấu giá đất phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất và nộp 50% số tiền còn lại chậm nhất sau 90 ngày. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất, Cục thuế TP.HCM sẽ xử phạt 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp.

Như vậy, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh là đơn vị thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, tối ngày 11/1/2022, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh có “tâm thư” về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ký hiệu 3-12, giá trúng là 24.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm dù đã nộp trước 588,4 tỷ đồng.

Lý do chấm dứt hợp đồng được đưa ra là vì nhận thấy việc trúng đấu giá với kết quả 2,44 tỷ đồng/m2 sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung.

Chỉ 1 ngày sau, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị UBND TP.Hà Nội cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 37.300 tỷ đồng (số tiền thu về sẽ cao gấp 7 lần giá khởi điểm), giá đất cao kỷ lục lên đến 2,44 tỷ đồng/m2, phiên đấu giá diễn ra ngày 10/12/2021 đã gây xôn xao và thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Những thông tin liên quan đến đấu giá đất Thủ Thiêm có sức ảnh hưởng nhất định, giá đất khu vực lân cận đã bắt đầu “nhảy múa”, giao dịch bất động sản ở khu vực TP.Thủ Đức và các khu vực giáp ranh phía Đông TP.HCM trở nên sôi động./.