Mexico tiếp nhận hơn 100 nhà báo Afghanistan cùng gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/8 ( giờ địa phương ), tại sân bay quốc tế Benito Juarez thuộc thành phố Mexico City, Chính phủ Mexico đã tiếp nhận 124 nhà báo Afghanistan cùng gia đình.
Mexico tiếp nhận hơn 100 nhà báo Afghanistan cùng gia đình.
Mexico tiếp nhận hơn 100 nhà báo Afghanistan cùng gia đình.

Đây là những người đã xin thị thực nhân đạo sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nhấn mạnh chính sách của Mexico tạo thuận lợi cho công dân Afghanistan có nhu cầu xin tị nạn. Các giấy tờ nhập cư sẽ cho phép người Afghanistan nhận được sự bảo vệ nhân đạo tạm thời trong khi đưa ra các lựa chọn tị nạn trong tương lai ở Mexico, Mỹ hay các quốc gia khác.

Ủy ban Bảo vệ các nhà báo cảnh báo rằng các nhà báo Afghanistan đang phải đối mặt với những rủi ro to lớn khi Taliban nắm chính quyền.

Theo Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), ít nhất có 3 nhà báo nữ Afghanistan đã bị giết trong năm nay. Vào tháng 12/2020, một người đã bị tội phạm có vũ trang bắn chết.

RSF cho biết Taliban đã áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với các phương tiện truyền thông - mặc dù họ đã hứa sẽ bảo vệ quyền tự do của báo chí.

"Chính thức các nhà chức trách Afghanistan mới không ban hành bất kỳ quy tắc nào, nhưng giới truyền thông và nhà báo đang bị đối xử tùy tiện", Tổng thư ký RSF Christophe Delloire cho biết trong một tuyên bố.

Theo RSF, có ít nhất 10 nhà báo đã bị lạm dụng hoặc đe dọa khi tác nghiệp trên đường phố Kabul và Jalalabad trong tuần qua.

Nhiều hãng truyền thông phương Tây làm việc tại Afghanistan đã sơ tán các phóng viên nước ngoài và nhân viên địa phương của họ trong những tuần gần đây sau khi Taliban tiếp quản.