MobiFone chính thức có Chủ tịch mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Hồng Hiển chính thức được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Chiều 10/6/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ MobiFone.

Theo Quyết định số 233/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 5 năm.

Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022 điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Như vậy, với các quyết định trên, ông Nguyễn Hồng Hiển sẽ thay thế ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, chịu trách nhiệm và là đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: mic.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong 3 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam là Viettel, VNPT và MobiFone thì nay Tổng công ty Viễn thông MobiFone có chủ tịch trẻ nhất sinh năm 1974. Ban lãnh đạo của cả 3 doanh nghiệp này, đến nay đã được kiện toàn và cơ bản đều có khoảng 10 năm nữa để viết nên một trang mới trong lịch sử phát triển của doanh nghiệp mình.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: mic.gov.vn

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, 5 năm qua, MobiFone vẫn cơ bản đang trong giai đoạn đi ra khỏi khủng hoảng. Nay đã đến lúc MobiFone cần tuyên bố chính thức về sự ra khỏi khủng hoảng.

"Sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị cốt lõi được hình thành từ thời dựng nước đã thành gen, MobiFone hãy giữ lấy còn những thứ khác có thể thay đổi. Những lúc khó khăn, mất phương hướng là những lúc hơn bao giờ hết phải quay về với cái gốc của mình, để từ đó tìm đường đi mới", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết: "Đổi mới lần hai của ngành Viễn thông đang xảy ra, các định hướng lớn của Ngành đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra. Chiến lược phát triển hạ tầng số quốc gia sẽ sớm được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lúc này là tìm cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh, phù hợp với MobiFone để làm. Anh Nguyễn Hồng Hiển hôm nay nhận một trọng trách lớn nhưng người mang trọng trách lớn sẽ nhận được năng lượng lớn với điều kiện người đó luôn ý thức được trọng trách của mình và ngày đêm luôn trăn trở với nó".

Bộ trưởng chúc tân Chủ tịch MobiFone nhận được năng lượng lớn để cùng với anh em MobiFone viết nên một trang mới trong lịch sử của MobiFone. Bộ Thông tin và Truyền thông với tư cách quản lý Ngành sẽ luôn là địa chỉ đầu tiên để MobiFone tìm đến mỗi khi khó khăn.

Trọng trách mới, nhiệm vụ mới

Nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Nguyễn Hồng Hiển cho biết đây là vinh dự, đồng thời là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề mà Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông giao phó.

Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Nguyễn Hồng Hiển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: mic.gov.vn

Ông Nguyễn Hồng Hiển sinh năm 1974, trải qua nhiều vị trí công tác tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Hiển từng có quá trình công tác tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm nhận nhiều vị trí công tác. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Hiển từng làm cán bộ tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Hiển là Thạc sĩ Luật Tài chính ngân hàng tại trường Queen Mary, Đại học Tổng hợp London, Vương quốc Anh. Ngoài ra, ông có bằng cử nhân luật và cử nhân kinh tế - tài chính.

Tân Chủ tịch Nguyễn Hồng Hiển bày tỏ lĩnh hội và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện những nội dung, những phát biểu sâu sắc của các lãnh đạo và coi đây là kim chỉ nam, hành trang trên chặng đường mới, tự vượt qua bản thân và vượt qua thách thức đối với cá nhân.

Theo tân Chủ tịch MobiFone, cũng như nhiều công ty viễn thông khác, bước vào giai đoạn mới, MobiFone cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, doanh thu lợi nhuận từ thị trường truyền thống đang ngày càng bị thu hẹp dần trong khi những lĩnh vực, công việc tạo nguồn thu khác còn chậm chân hơn các doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh những thách thức, tân Chủ tịch MobiFone cho biết quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, đem lại những cơ hội mới cho MobiFone đòi hỏi các cán bộ chiến lược, cá nhân cần phải mạnh mẽ thay đổi tư duy, đột phá chuyển đổi, nỗ lực đoàn kết để sớm lấy lại vị thế, định hình các khuôn khổ chiến lược, triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cả về công tác Đảng, quản lý vốn. Đồng thời, MobiFone sẽ tham gia tích cực vào định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông./.

Đọc thêm