Mỗi giờ có 1.500 ca phá thai

Bộ Y tế Trung Quốc vừa công bố số liệu thống kê cho thấy, việc áp dụng chính sách một con đã dẫn tới ít nhất 336 triệu ca nạo phá thai được thực hiện tại nước này, tương đương 1.500 ca mỗi giờ.

Bộ Y tế Trung Quốc vừa công bố số liệu thống kê cho thấy, việc áp dụng chính sách một con đã dẫn tới ít nhất 336 triệu ca nạo phá thai được thực hiện tại nước này, tương đương 1.500 ca mỗi giờ.

Một biểu ngữ tuyên truyền chính sách một con tại Trung Quốc. Ảnh: Internet
Một biểu ngữ tuyên truyền chính sách một con tại Trung Quốc.

Các con số nói trên đã cho thấy tác động rất lớn của chính sách một con mà Trung Quốc đã áp dụng trong 4 thập kỷ qua. Theo các số liệu mới được công bố, mỗi năm tại đất nước đông dân nhất thế giới có 13 triệu ca phá thai, tương đương 1.500 ca mỗi giờ.

Bên cạnh đó, theo con số thống kê chính thức, ngoài biện pháp chấm dứt thai kỳ, các bác sỹ Trung Quốc cũng đã tiến hành triệt sản 196 triệu đàn ông và phụ nữ trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến nay. Tuy nhiên, theo một khảo sát hồi năm 2008 do Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành, phần đông người dân Trung Quốc khi được hỏi nói rằng họ ủng hộ chính sách một con vì cho rằng nếu không có chính sách này, Trung Quốc có thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và các nguồn tài nguyên.

Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc mới đây đã sáp nhập Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình – cơ quan giám sát việc thực hiện chính sách một con – vào Bộ Y tế. Trước đây, Ủy ban này từng dính vào nhiều vụ bê bối nghiêm trọng, trong đó có những vụ việc ép phụ nữ đang mang bầu phải phá thai khi thai nhi đã gần đến ngày sinh.

Theo ông Wang Feng – một chuyên gia về dân số, đồng thời là giám đốc trung tâm chính sách công Brookings-Tsinghua ở Bắc Kinh - cho hay, động thái trên cho thấy chính phủ nước này đã bắt đầu quá trình chấm dứt chính sách gây tranh cãi này.

Thanh Tâm