Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 - 3.000 trẻ bị hở môi, vòm miệng chào đời

(PLO) - Trong tháng 3/2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội phối hợp cùng Operation Smile Việt Nam tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch có hoàn cảnh khó khăn. 

Mới đây, các bệnh nhi đã được khám sàng lọc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Đối tượng được phẫu thuật miễn phí là những trẻ em bị sứt môi từ 6 tháng tuổi và nặng từ 8kg trở lên, trẻ bị hở vòm miệng từ 18 tháng tuổi, nặng 10kg trở lên, thanh, thiếu niên, người lớn bị khe hở môi, khe hở hàm ếch, ghép xương ổ răng từ 9 tuổi trở lên;…

Tất cả trẻ không có bệnh bẩm sinh như bệnh tim, động kinh, thần kinh… và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám. Được biết, kinh phí phẫu thuật sẽ gồm phẫu thuật, đi lại, ăn ở do tổ chức Operation Smile Việt Nam tài trợ. 

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 - 3.000 trẻ bị hở môi, vòm miệng… chào đời. Các khuyết tật này sẽ làm biến dạng khuôn mặt của trẻ, ảnh hưởng đến vẻ đẹp thẩm mỹ và làm chậm sự phát triển thể chất, rối loạn phát âm. Việc phẫu thuật kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ giúp trẻ cải thiện được tình trạng nói trên.   

Đọc thêm