2 người chết, hơn 160 ngôi nhà bị thiệt hại do bão số 2

Một người đàn ông và một phụ nữ tại Thanh Hóa thiệt mạng do rơi vào hố sụt khi tham gia giao thông trong mưa bão, hơn 100 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập và trên 50 nhà ở tỉnh khác bị tốc mái...
Hiện trường tai nạn hố sụt đường dẫn cầu Yên Hòa (Thanh Hóa).
Hiện trường tai nạn hố sụt đường dẫn cầu Yên Hòa (Thanh Hóa).

Báo cáo nhanh của các tỉnh do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổng hợp cho thấy, bão số 2 và mưa lũ sau bão đã khiến 2 người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Như Thăng và bà Nguyễn Thị Tân (đều sinh năm 1973, thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thiệt mạng do rơi vào hố sụt đường dẫn cầu Yên Hòa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Mưa bão số 2 cũng đã làm 112 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập; 17 nhà ở Hòa Bình và 27 nhà ở Yên Bái bị tốc mái; 650 ha lúa và 457 ha hoa màu ở Nghệ An bị ngập; cũng tại Nghệ An - 3.200m kênh và 195m đê, kè bị sạt lở, hư hỏng; một số tuyến đường ở Hòa Binh bị ngập gây cản trở giao thông...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 5/7, các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều nay, mưa giảm dần ở các khu vực trên.