3 người chết, 1 người bị thương do mưa giông

(PLVN) - Thống kê chưa đầy đủ, mưa giông những ngày qua tại miền Bắc và Bắc Trung bộ khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương và nhiều nhà, diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại...

Khoảng 14h30 hôm nay, 28/5, vợ chồng bà Trần Thị Sửu (sinh năm 1960, trú tại thôn 5, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ra đồng gieo mạ vụ Hè Thu. Bất ngờ mưa giông xuất hiện kèm theo sấm sét đánh trúng bà Sửu khi bà từ ruộng đi lên, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

15h cùng ngày, chị Bàn Thị Thu (30 tuổi, dân tộc Dao, thường trú tại xóm Phia Tọoc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) trên đường đi làm đồng đã trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi. UBND xã Thể Dục đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Đến 17h cùng ngày, lực lượng đã tìm được thi thể nạn nhân.

Mưa to diện rộng trong 2 ngày qua khiến cho mực nước tại nhiều sông, suối tại tỉnh Cao Bằng dâng cao, tạo thành lũ, còn gây ngập úng 14 căn nhà, 155ha hoa màu.

Trước đó, rạng sáng 27/5, mưa lớn trên địa bàn huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình, Mèo Vạc làm 1 người bị thương, hư hại 29 nhà; thiệt hại 15 ha lúa, hoa màu; 20 con gia súc và 120 con gia cầm bị chết, 8.500m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở.

Khoảng 16h ngày 23/5, một người đàn ông (sinh năm 1961, trú xã Hương Vĩnh, Hương Khê, tại tỉnh Hà Tĩnh) bị sét đánh dẫn đến tử vong khi thu hoạch lạc ở cánh đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến đêm 29/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, sau đó mưa to có khả năng mở rộng xuống khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ nay đến ngày 29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Đọc thêm