3 người chết, 4 người mất tích, hơn 200 trường hoãn khai giảng do mưa lũ

(PLVN) - Thống kê sơ bộ mưa lũ ở miền Trung đã khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương, 4 người mất tích. Hàng trăm trường học phải hoãn lễ khai giảng vì học sinh không thể đến trường.
Mưa lớn đang gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung
Mưa lớn đang gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về TKCN và PCTT cho hay, đến 10h hôm nay, 5/9, mưa to đến rất to đã gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung, trong đó nặng nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Nam có mưa to đến rất to đã gây ra ngập lụt trên diện rộng. Ảnh: Tổng cục PCTT
Các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Nam có mưa to đến rất to đã gây ra ngập lụt trên diện rộng. Ảnh: Tổng cục PCTT

Lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 3 người thiệt mạng, trong đó, Hà Tĩnh có 1 người, Quảng Bình 1 người , Thừa Thiên Huế 1 người. Quảng Bình còn 1 người mất tích, 1 người bị thương; Quảng Nam có 3 người mất tích do tàu QNa 91928 bị chìm (đã cứu được 41 người), hiện 10 tàu cá của ngư dân và tàu KN420 tiếp tục tìm kiếm.

Nhiều nơi bị ngập sâu, hàng trăm trường học không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Tổng cục PCTT
Nhiều nơi bị ngập sâu, hàng trăm trường học không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Tổng cục PCTT

Cũng do mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, 173 trường học ở Quảng Trị phải hoãn khai giảng.

Tại Hà Tĩnh, 27/61 trường học với hơn 10.000 học sinh cũng không thể đến tự trường ngày đầu năm học mới.

Chiều qua, 4/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT do Phó Trưởng ban- Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong vài năm trở lại đây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: TCPCTT
Miền Trung hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong vài năm trở lại đây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: TCPCTT

Dự báo, đến hết ngày 6/9 các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-200mm); khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (50-100mm). Từ ngày 06/9 mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

Trong khi đó, lũ các sông Hà Tĩnh-Quảng Trị tiếp tục lên, đến sáng ngày 05/9, sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ (Hà Tĩnh) ở mức 13,2m (duwois BĐ3 0,2m); sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) lên mức 6,3m (dưới BĐ3 0,2m), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) lên mức 2,7m (mức BĐ3); sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,5m (mức BĐ3).

Đọc thêm