3 người phụ nữ bị sét đánh tử vong dưới gốc cây

(PLVN) - Ba người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới một gốc cây lớn sau trận mưa giông kèm theo sấm sét.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Các nạn nhân gồm chị Đinh Thị Th (20 tuổi, trú xã An Toàn), Đinh Thị L (36 tuổi) và Đinh Thị Đ (33 tuổi, hai chị em ruột, cùng trú xã An Nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 19/5, ở xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra giông kèm sấm sét, gió to. Nhiều người đi làm rẫy không về kịp nhà đã chạy trú và nấp dưới gốc cây. Khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện ba phụ nữ cùng chết dưới bóng một cây lớn tại thôn 4, xã An Nghĩa, nên lập tức báo với cơ quan chức năng.

Công an xã An Nghĩa và công an huyện An Lão có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng xác định 3 phụ nữ trên bị sét đánh tử vong. Trước đó, những người này đang trồng cây keo lai tại khu vực Hòn Chiêng

Chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Vài ngày trở lại đây, giông lốc kèm theo sấm sét đã khiến 2 người ở Nghệ An, 1 người ở Bạc Liêu tử vong khi đi làm đồng.

Đọc thêm