Bắt 2 đối tượng cùng phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

(PLVN) - Vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 11/8, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương phối hợp lực lượng Công an và Hải Quan Vĩnh Xương (An Giang) tiến hành tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền, phát hiện 2 phương tiện ghe sắt đang sử dụng vòi hút cát trái phép.

Theo đó, khi đến khu vực đầu cồn Vĩnh Hòa, Tổ công tác phát hiện 2 phương tiện ghe sắt (trong đó, 1 chiếc mang biển kiểm soát ĐT: 16407 và 01 chiếc không có biển kiểm soát), trọng tải lần lượt mỗi chiếc 50 tấn và 100 tấn, đang sử dụng vòi hút cát trái phép. Chiếc ghe không biển kiểm soát hút cát từ lòng sông bơm qua ghe sắt biển kiểm soát ĐT: 16407. Tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, trên mỗi ghe có khoảng 10 đến 20 khối cát. 

Đối tượng Trần Minh Khiểm và phương tiện khai thác cát trái phép được đưa vào bờ.
 Đối tượng Trần Minh Khiểm và phương tiện khai thác cát trái phép được đưa vào bờ.

Trong lúc hút cát, khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ chạy, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải bắn phát súng chỉ thiên, và nhanh chóng khống chế được 2 đối tượng trên ghe sắt biển kiểm soát ĐT: 16407 là Tô Văn Biển, sinh năm: 1968 và Trần Minh Khiểm, sinh năm: 1988, cùng trú ấp 3, xã Vĩnh Xương. 

Riêng 2 đối tượng đi trên ghe sắt không biển số, lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn. Lực lượng chức năng tiến hành đưa 2 đối tượng Biển và Khiểm, cùng phương tiện, tang vật về đơn vị Đồn Biên phòng để điều tra xác minh vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật./.