Bé trai 7 tuổi chậm phát triển trí tuệ chết đuối thương tâm

(PLVN) -Em Trương Văn Chớ (ngụ khu phố 7, phường5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sống với ông bà nội. Sáng 16/5, Chớ tới hồ gần nhà rồi bị đuối nước.
Hồ Quả Dầu nơi cháu bé chết đuối thương tâm
Hồ Quả Dầu nơi cháu bé chết đuối thương tâm

Theo người nhà nạn nhân, Chớ chậm phát triển trí tuệ, mắt mờ, mới biết nói cách đây chừng 10 ngày. Vì vậy, đã 7 tuổi nhưng em không được đến trường. Ông bà nội tuổi đã cao nhưng ngày nào cũng trông nom em 24/24h. Thế nhưng sáng 16/5, Chớ bỏ nhà đi.

Không thấy em về, người nhà đi tìm kiếm; đến 14h cùng ngày mọi người phát hiện được thi thể em tại hồ Quả Dầu (khu phố 7, phường 5).

Hoàn cảnh em rất thương tâm. Mẹ bệnh nan y đã qua đời cách đây 5 năm. Bố (34 tuổi) lấy vợ khác, Chớ sống cùng ông bà nội, còn cậu em trai 5 tuổi sống với ông bà ngoại ở Quảng Bình. 

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo thống kê năm 2015 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối mỗi năm, cao thứ hai trên thế giới.

Đọc thêm