Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở miền Bắc

(PLVN) - Đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều và đêm mai, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...  Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo tin phát lúc 21h30 hôm nay, 14/9, của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến 5-10mm, một số nơi có lượng mưa khá (được tính từ 13h đến 19h ngày 14/8) như: Đồng Văn (Hà Giang) 25mm, SaPa (Lào Cai) 16mm, Bắc Sơn 19mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 18mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.  

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C

Trong chiều và đêm mai, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h, có nơi trên 100mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày 16/8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Đọc thêm