Cháy chợ tạm ở Thanh Hóa, hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi

(PLVN) - Các ki ốt chứa vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh nên hàng trăm gian hàng của tiểu thương chợ Còng bị thiêu rụi.
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Báo Thanh Hóa.
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Báo Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 2/10, hỏa hoạn xảy ra ở khu vực chợ Còng (thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) 

Theo tiểu thương do các kiốt chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu chợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 7h, đám cháy cơ bản được khống chế. Có khoảng 400 gian hàng bị thiêu rụi. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại tài sản.

Chợ Còng vừa được tháo dỡ để xây mới theo quy chuẩn. Ban quản lý chợ và bà con tiểu thương lắp nhà tạm để mua bán, trao đổi hàng hóa thì xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm