Cháy nhà Hà Nội lúc rạng sáng, người dân nhảy từ tầng cao xuống đất

Căn nhà bốn tầng nằm sâu trong ngõ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, cảnh sát đã điều 5 xe cứu hỏa tới dập lửa. Hai người phải nhập viện.

Khoảng 4h30 hôm nay, 5/1, ngôi nhà bốn tầng trong ngõ 159 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Khói lửa bốc cao khiến những người trong nhà và hàng xóm hò nhau bỏ chạy.

Nghe tiếng hò hét và ngửi thấy mùi khói nồng nặc, chị Phạm Quyên đang ngủ trong ngôi nhà kế bên vội ôm con chạy ra ngoài. "Lúc đó rất hỗn loạn. Lửa bốc từ tầng một lên, có cả người nhảy từ tầng hai xuống đất", chị Quyên kể. 

Ngôi nhà bốn tầng cháy rực lúc rạng sáng. Ảnh: Phạm Quyên
Ngôi nhà bốn tầng cháy rực lúc rạng sáng. Ảnh: Phạm Quyên

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Đống Đa đã điều 5 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 5h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lãnh đạo UBND phường Láng Thượng cho biết hỏa hoạn khiến hai người nhập viện, trong đó một người gãy chân do nhảy từ tầng hai xuống đất và một người bị chấn thương phần mềm. "Hiện sức khỏe hai người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng", vị này nói thêm.

Ngôi nhà bị cháy là cửa hàng kinh doanh nằm sâu trong ngõ, lửa thiêu rụi mọi đồ đạc từ tầng một đến tầng bốn. Các mảng vữa bong tróc và ám màu đen của khói. Nhiều xe máy cùng vật dụng cũng bị cháy.

Đọc thêm