Chiều mai miền Bắc mưa giông, Hà Nội đề phòng lốc sét, mưa đá

Từ chiều mai các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ đêm mai và ngày 18/3, mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Hà Nội từ chiều tối mai có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm mai, 17/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 18/3 ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều mai các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ đêm mai và ngày 18/3, mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc từ đêm mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Từ đêm mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối mai đến ngày 18/3, có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18/3 trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai, 17/3:

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối mai có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ;  cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đọc thêm