Cuối tuần Hà Nội đón gió đông bắc, nhiệt độ ban đêm giảm dần

Hà Nội đêm nay, 20/9 có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C... 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày 21/9: Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C.

Bảng Dự báo thời tiết 10 ngày trên cổng thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khả năng còn hạ tiếp, xuống mức 21- 22 độ C, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C.

Đọc thêm