Đầu tuần Hà Nội mưa giông rải rác, trời vẫn oi bức

Ngày đầu tuần, 16/9, ngoài Tây Bắc bộ, khả năng hầu khắp các khu vực trong cả nước mưa và giông rải rác. Hà Nội mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.
Ảnh minh họa: Báo Hoa học trò.
Ảnh minh họa: Báo Hoa học trò.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm 15 và ngày 16/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ,có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Hà Nội có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.