Đề phòng hôm nay dông lốc, mưa đá ở nhiều tỉnh miền Bắc

Mưa dông sẽ mở rộng nhiều tỉnh, thành ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội chiều và đêm nay mưa rào, có nơi có dông...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây phân tích trên nên trong sáng nay, 19/3, các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông. Chiều và đêm nay mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ, mưa phùn; chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa ràovà dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi ; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 23 - 26 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; sau có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Đọc thêm