Đêm giao thừa Kỷ Hợi, Hà Nội có thể mưa xuân

(PLVN) - Hôm nay, 30 tết, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.


Đêm giao thừa Kỷ Hợi, Hà Nội có thể mưa xuân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 4/2 (tức 30 tết) một bộ phận không khí lạnh đang đi xuống và di chuyển lệch Đông nên tác động đến vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Ở các nơi khác, từ chiều tối 4/2, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. 

Đợt không khí lạnh này khá yếu, chỉ gây mưa nhỏ, chủ yếu xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh trong hai ngày 4-5/2 (tức 30 và Mùng 1 tết). Thời gian mưa khá ngắn và phạm vi mưa cũng không rộng.

Dự báo tại Hà Nội, ngày 4-5/2 sẽ nhiều mây hơn, ít nắng, thời tiết mát mẻ hơn, có khả năng đêm Giao Thừa - sáng Mùng 1 sẽ có mưa xuân. 

Khu vực Nam Bộ, trời nắng, ít mây, buổi tối có nhiệt độ từ 22 - 25 độ C, phù hợp để đi xem bắn pháo hoa. 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 3 đến ngày 12/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 4/2 đến ngày 9/2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm 4/2 và sáng sớm 5/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 10 đến ngày 13/2 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 4/2 đến ngày 10/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ đêm 10 đến ngày 13/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 4/2 đến ngày 13/2, có mưa rào và dông vài, ngày nắng, riêng ngày 11/2 phía bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Đọc thêm