Di dời gấp 16 hộ dân khỏi khu bờ kè bị sạt lở

(PLVN) - Rạng sáng nay, 10/1, bất ngờ một bờ kè bê tông trong khu dân cư thuộc TP Hạ Long (Quảng Ninh) sạt lở khiến cơ quan chức năng phải lập tức di dời 16 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 10/1, tại tổ 4, khu 10 phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cố sạt kè tại vị trí đất của gia đình ông Nguyễn Thanh Long. Sự việc khiến 16 hộ dân lân cận bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tiến hành di  dời các hộ dân để đảm bảo an toàn.

Nhà của một hộ dân nằm chênh vênh tại khu vực bị sạt bờ kè
Nhà của một hộ dân nằm chênh vênh tại khu vực bị sạt bờ kè 

Người dân sống gần khu vực trên cho biết trong đêm bỗng nghe thấy tiếng người hô hoán náo loạn cả khu dân cư. Sau đó, người dân phát hiện một đoạn bờ kè cao gần 10 mét bằng bê tông bị sạt lở.

Ngôi nhà của một hộ dân là bà Nguyễn Thị  Sáu sát vị trí sạt lở phần móng nhà bị sạt sâu vào vài mét. Căn nhà nằm chênh vênh trên vách đồi. Rất may nghe tiếng động cả gia đình bà Sáu đã chạy ra ngoài và may mắn thoát nạn trong đêm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thành phố Hạ Long đã tổ chức lực lượng di dời gấp 16 hộ dân gần khu vực bị sạt lở. Đồng thời yêu cầu UBND phường Hồng Hải có phương án chống sạt lở, hỗ trợ 16 hộ gia đình thuê nhà, ổn định cuộc sống.

Đọc thêm