Điều tra nguyên nhân 4ha rừng bị “bà hoả” thiêu trụi

(PLVN) - Được biết, khu vực bị cháy là rừng trồng quy hoạch, rừng phòng hộ với các loại cây bạch đàn, keo, thông trên địa bàn các huyện Việt Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang (Bắc Giang) thiệt hại khoảng 4 ha.
Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Vân Trung (Việt Yên).
Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Vân Trung (Việt Yên).

Cụ thể sự việc, Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/1 vừa qua, quần chúng phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) và thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong (Yên Dũng) xảy ra tình trạng cháy rừng. 

Lực lượng chức năng TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng đã huy động khoảng 200 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Qua xác minh bước đầu, diện tích đám cháy khoảng 4 ha, trong đó diện tích thiệt hại tại hai thôn khoảng 1 ha.

Cũng theo trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/1, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo tại thôn Trúc Tay, xã Vân Trung (Việt Yên) xảy ra cháy rừng. Qua thống kê, diện tích cháy khoảng 6,44 ha, diện tích thiệt hại 2,9 ha, mức độ thiệt hại khoảng 45%.

Ngay sau đó, Công an huyện huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an các xã: Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái, Tăng Tiến, Đồn Công an Quang Châu và người dân chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, Công an các địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy liên tiếp trên./.

Đọc thêm