Động đất ở Điện Biên

Động đất xảy ra vào nửa đêm qua, 16/5, khiến nhiều người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé đã cảm nhận rõ sự rung lắc của đồ đạc trong nhà...
Động đất ở Điện Biên

Động đất xảy ra vào 23h37'30'' (giờ Hà Nội), tức 16h37'30'' (giờ GMT) ngày 16/5.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất mạnh 3,2 độ richter, tại vị trí có tọa độ (22.209 vĩ độ Bắc, 102.378 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15,7 km, khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất TP Điện Biên Phủ cho biết rõ hơn, tâm chấn động đất được xác định tại biên giới Việt Nam - Lào, thuộc khu vực xã Chung Chải, huyện Mường Nhé và nằm trên vết đứt gãy giữa 2 tỉnh Điện Biên – Lai Châu.

Dư chấn động đất kéo dài 3 - 4 giây nên nhiều người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé đã cảm nhận rõ sự rung lắc của đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, trận động đất không gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đọc thêm