Đốt rơm rạ ngoài đồng, người phụ nữ tử vong

(PLVN) - Cùng đi đốt rơm rạ ngoài đồng nhưng không thấy vợ về, người chồng liền chạy đi tìm. Người vợ sau đó được phát hiện bất tỉnh giữa ruộng.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Nạn nhân là bà Lê Thị Tr (SN 1971, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 10h30 ngày 3/5, bà Tr cùng chồng là ông Lê Văn M (SN 1964) đi đốt rơm rạ ngoài đồng.

Về nhà khi lửa cháy gần hết nhưng ông M không thấy vợ nên vội vã chạy ra đồng. Đến nơi ông thấy bà Tr nằm bất tỉnh giữa ruộng. Bà Tr được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, áo quần bà Tr không bị cháy. Nhiều người nhận định, khi ở lại thấy gió to, lửa lan nhanh bà Tr sợ cháy những đám lúa gần kề nên ra sức dập lửa. 

Bà Tr chạy bị vấp té nhưng không ai phát hiện. Nạn nhân có tiền sử mắc bệnh tim. Nhiều khả năng sau khi vấp té, bà không đứng dậy được và lịm dần...

Đọc thêm