Dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền sáng sớm mai (26/10)

(PLVN) -  Bản tin bão khẩn cấp của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia phát sáng nay (25/10) cho biết, hồi 07 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão số 8 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông.
Bão số 8 sẽ đổ bộ vào miền Trung, bão Molave hình thành ngoài biển. Ảnh minh họa: VGP
Bão số 8 sẽ đổ bộ vào miền Trung, bão Molave hình thành ngoài biển. Ảnh minh họa: VGP

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Hiện nay, mực nước trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) đang xuống, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Cảnh báo từ nay đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm; trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,0m. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1-BĐ2, riêng đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở trên mức BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, ssến 01 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đến 01 giờ ngày 27/10, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, đến 07 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão  cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Đọc thêm