Hà Nội khả năng lại mưa đêm, miền núi đề phòng lốc sét

(PLVN) - Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng giông lốc, gió giật mạnh...

Hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên trong chiều tối và đêm nay, 25/8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 40-80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, 25/8:

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng đồng bằng có nơi trên 35 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.