Hà Nội thêm vài ngày mưa giông

(PLVN) - Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 20/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên từ hôm nay, 17/8, đến ngày 20/8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt).

Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt). Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt). Tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi có thể trên 500mm/đợt).

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 20/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay, 17/8:

Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông; các nơi khác có mưa to và giông, có nơi mưa rất to, riêng Quảng Ninh có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đọc thêm