Hôm nay Hà Nội và nhiều tỉnh ngày oi nóng, tối khả năng mưa giông

(PLVN) - Hà Nội và nhiều tỉnh đồng bằng Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi...

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay, 26/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h.

Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có đã có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét nên trong sáng và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Mưa giông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh",  Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo. 

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay, 26/6:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; riêng đồng bằng có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng đồng bằng 34-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ; riêng phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Đọc thêm