Hôm nay nhiệt độ Hà Nội xuống thấp hơn, miền Trung mưa to

(PLVN) - Hà Nội hôm nay không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ chệnh lênh ngày và đêm khá lớn, với nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ C, thấp nhất 15 độ C...
Hôm nay nhiệt độ Hà Nội xuống thấp hơn, miền Trung mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm nay, 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C.   

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.  

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày nay và ngày mai, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm.

Ngày và đêm nay, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay, 30/11:

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trởi nắng, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ; cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa , có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 27-30 độ C.

Đọc thêm