Lại xả khói, bốc mùi khét lẹt, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bị người dân phản đối

(PLVN) - Chiều 6/1, nhiều người dân ở xã Bình Thuận huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tập trung trước cổng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) để phản đối việc doanh nghiệp này tiếp tục xả khói gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Lại xả khói, bốc mùi khét lẹt, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bị người dân phản đối

Trước đó vào tối 5/1, bất chấp trời mưa gió nhiều người dân ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi vẫn kéo nhau tập trung ở trước cổng nhà máy để phản đối việc nhà máy của Công ty thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) xả khói đen khiến nhiều người rơi vào tình trạng ngột thở, nôn mửa.

Người dân đã mang theo đồ ăn, thức uống và trải bạt ngồi túc trực xuyên đêm trước cổng nhà máy.
Người dân đã mang theo đồ ăn, thức uống và trải bạt ngồi túc trực xuyên đêm trước cổng nhà máy.

Người dân ở đây cho biết, thời gian trước nhà máy xả khỏi liên tục, nhưng một vài ngày trở lại đây, họ cảm thấy bị ngột thở vì mùi khét lẹt, hôi thối bốc lên từ nhà máy. Bà Nguyễn Thị Trang ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận cho biết: “Chiều tối qua, nhà máy xả khói từ 17 giờ chiều đến 22 giờ đêm khiến chúng tôi chịu không nổi, cảm giác bị ngột thở, nôn mửa.”

Không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối, khét lẹt, người dân đã mang theo đồ ăn, thức uống và trải bạt ngồi túc trực xuyên đêm trước cổng nhà máy thép để yêu cầu Nhà máy cam kết chấm dứt tình trạng ô nhiễm.

Bất chấp thời tiết mưa gió, người dân vẫn kéo nhau tập trung ở trước cổng nhà máy để phản đối việc nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) xả khói đen.
 Bất chấp thời tiết mưa gió, người dân vẫn kéo nhau tập trung ở trước cổng nhà máy để phản đối việc nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) xả khói đen.

Trước đây, người dân đã nhiều lần phản ánh, tuy nhiên, chưa từng có lời giải thích thỏa đáng từ các cơ quan chức năng cũng như Công ty cổ phần thép Hòa Phát. 

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin vào ngày 30/5/2020, UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã gửi công văn do ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận - ký đến lãnh đạo Công ty Thép Hoà Phát Dung Quất về việc đề nghị xử lý vấn đề môi trường.

Văn bản UBND xã Bình Thuận có nêu: “Trong những ngày qua, liên tục từ ngày 22/5 đến ngày 30/5/2020 xảy ra hiện tượng mùi hôi, khét, rất nặng, rất khó chịu ảnh hưởng đến dân cư trên địa bàn xã làm cho nhân dân phản ứng gay gắt trải đều từ các Thôn: Đông Lỗ, Thuận Phước, Tuyết Diêm 1, Tuyết Diêm 2 và Tuyết Diêm 3. Không những mùi hôi, mùi khét mà khói từ nhà máy bay ra mù mịt đến khu dân cư, hình ảnh khá phức tạp và nhạy cảm.”

Ghi nhận vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 30/5/2020 tại nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) khi nhà máy đang hoạt động (ảnh Báo Pháp Luật Việt Nam đăng tải ngày 30/5/2020)
Ghi nhận vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 30/5/2020 tại nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) khi nhà máy đang hoạt động (ảnh Báo Pháp Luật Việt Nam đăng tải ngày 30/5/2020)  

Đại diện nhà máy, ông Đinh Văn Chung - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất - cho biết: “Ghi nhận ý kiến của bà con và chỉ đạo UBND huyện, Công ty sẽ kiểm tra lại, vấn đề gì liên quan đến Công ty thì Công ty sẽ cố gắng khắc phục. Trong điều kiện hiện nay, Công ty vẫn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường. Công ty sẽ có báo cáo sau khi rà soát cho người dân và chính quyền”.

Nhưng hiện tại, tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng thêm khiến người dân phải tập trung trước cổng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) để phản đối.

Đọc thêm