Lâm Đồng: Khẩn trương điều tra vụ đẽo gốc, đổ hóa chất vào cây rừng phòng hộ

(PLVN) - Bằng thủ đoạn đẽo gốc, đổ hóa chất, kẻ gian đã đầu độc làm thiệt hại 50 cây thông 3 lá (nhóm 4) có đường kính từ 25 - 58cm, chiều cao vút ngọn từ 9 - 14m, thuộc rừng phòng hộ xung yếu. Vụ phá rừng trái luật này diễn ra tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng đầu độc rừng phòng hộ xung yếu tại thị trấn Lạc Dương, xử lý nghiêm vụ vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

 
Đẽo gốc, đổ hóa chất vào cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi

Đẽo gốc, đổ hóa chất vào cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi

Trước đó, ngày 7/9/2020, Ban lâm nghiệp và kiểm lâm địa bàn thị trấn Lạc Dương tiến hành tuần tra, phát hiện lập biên bản vi phạm và báo cáo lên UBND huyện Lạc Dương vụ ken cây, đổ hóa chất tại tiểu khu 145A, lâm phần thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý, vị trí chỉ cách Trạm kiểm lâm Núi Bà khoảng 2km. 

Tại hiện trường, có 50 cây thông 3 lá (thuộc nhóm IV), đường kính gốc từ 25cm - 58cm đã bị kẻ gian đẽo gốc và đổ hóa chất vào gốc khiến cho số thông này bị vàng lá dần chết đứng, trong đó 8 cây đã chết, 3 cây bị đốn hạ từ lâu. Tổng diện tích rừng bị phá 5.457m2, trữ lượng lâm sản thiệt hại 40,909m3.

Các cây thông bị vàng lá do chất hóa học, trong đó có 8 cây đã chết

Các cây thông bị vàng lá do chất hóa học, trong đó có 8 cây đã chết 

Ngày 9/9/2020, UBND huyện Lạc Dương đã đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ vi phạm trên. Sau đó báo cáo kết quả gửi về UBND huyện trước ngày 15/9/2020.

Tuy nhiên, đơn vị trực tiếp quản lý là Trạm kiểm lâm Núi Bà vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào để xử lý vụ việc, trong khi vị trí vi phạm chỉ cách trạm kiểm lâm này khoảng 2km. Ông Trần Đức Trung, quản lý Trạm kiểm lâm Núi Bà cho biết, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.

“Chúng tôi phải giữ nguyên hiện trường vi phạm và tổ chức mật phục điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm nên chưa lập hồ sơ để báo cáo. Trong thời gian mật phục này, Ban lâm nghiệp và kiểm lâm địa bàn thị trấn Lạc Dương vào kiểm tra và lập biên bản ghi nhận hiện trường”- ông Trần Đức Trung thông tin.

Ngày 21/9/2020, UBND huyện Lạc Dương tiếp tục có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm, UBND thị trấn Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà và Tổ nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng phải làm rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo đúng tính chất mức độ vi phạm của vụ phá rừng và báo cáo kết quả gửi về UBND huyện trước ngày 25/9/2020. 

Thông 3 lá bị kẻ gian đầu độc, chỉ cách Trạm kiểm lâm Núi Bà khoảng 2km.

Thông 3 lá bị kẻ gian đầu độc, chỉ cách Trạm kiểm lâm Núi Bà khoảng 2km.

 
Một số cây đã bị đốn hạ tại hiện trường.
Một số cây đã bị đốn hạ tại hiện trường. 

Trước vụ ken cây, phá rừng nghiêm trọng này, UBND tỉnh Lâm đồng đã yêu cầu UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan thuộc huyện khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để kịp thời xử lý nghiêm vụ vi phạm.

Đối với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phải thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng, phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ vi phạm này, giải tỏa ngay các khu vực bị phá để khôi phục lại rừng.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng để kịp thời răn đe, giáo dục, tránh các vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra.

Đọc thêm