Lâm Đồng: Phát hiện hàng chục cây cổ thụ trăm tuổi bị đốn hạ trái phép

(PLVN) - Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ khai thác trái phép hàng chục cây cổ thụ hơn trăm tuổi tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Đây là đối tượng rừng sản xuất, rừng tự nhiên không được phép khai thác.

Vụ phá rừng này xảy ra tại lô B2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý). Tại đây, hàng chục cây cổ thụ có đường kính gốc lên đến 1m, cao 30m bị cưa hạ. Các đối tượng còn lập xưởng cưa dã chiến, cưa xẻ gỗ ngay tại hiện trường. 

Theo Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, qua quá trình tuần tra tại khu vực rừng bị khai thác trái phép này có 11 cây cổ thụ bị cưa hạ, trong đó có 7 cây bạch tùng và 4 cây gỗ de với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 20m3, hơn 17m3 gỗ đã đưa ra khỏi rừng. 

Bạch tùng hơn trăm năm tuổi bị cưa hạ tại tiểu khu 249 ở Lâm Hà, Lâm Đồng.

Bạch tùng hơn trăm năm tuổi bị cưa hạ tại tiểu khu 249 ở Lâm Hà, Lâm Đồng.

Tại hiện trường xác định, phần lõi cây đã bị mang ra khỏi rừng, chỉ còn lại những tấm ván bìa.

Tại hiện trường xác định, phần lõi cây đã bị mang ra khỏi rừng, chỉ còn lại những tấm ván bìa.

Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra tại vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến (54 tuổi, thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) là Tổ trưởng nhận khoáng bảo vệ rừng và đã phát hiện 1,55m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại (nhóm IV), trùng với chiều dài với lóng gỗ bị cắt khúc tại hiện trường vụ phá rừng trên. Đồng thời, cơ quan chức năng đã xác định 6 đối tượng có liên quan đến vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên. 

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án.

Đọc thêm