Lần đầu tiên Quảng Bình có động đất

(PLVN) - 0 giờ 24 phút 26 giây ngày 30/4/2020, một trận động đất xảy ra với tâm chấn nằm ở độ sâu 8,4km phía đông huyện Quảng Trạch.
Một số người tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.
Một số người tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.

Ngày 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa nhận thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận được một trận động đất có độ lớn 3,6 rích-te, tâm chấn ở phía đông huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Khoảng hơn 0 giờ ngày 30/4, người dân khu vực phía bắc địa bàn tỉnh Quảng Bình bất ngờ cảm nhận được rung chấn kéo dài khoảng 5 giây. Một số người tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.

Do Quảng Bình không nằm trong danh mục những nơi hay xảy ra động đất nên hiện nay vẫn chưa có trạm quan trắc động đất. Đây là lần đầu tiên ghi nhận có hiện tượng này trên địa bàn tỉnh./.