Lật thuyền trên sông Chảy, 3 người mất tích

(PLVN) - Sáng 8/6, thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy (thuộc khu vực thôn Nậm Hành, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ) được lực lượng chức năng tìm thấy.
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh Báo Lào Cai.
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh Báo Lào Cai.

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy là Thào A. D. và Ma A. C (đều trú tại làng Kén, xã Thượng Hà huyện Bảo Yên, tỉnh Sơn La).

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/6, Công an xã Bản Cái (huyện Bắc Hà) nhận được tin báo của người dân, tại đoạn sông Chảy xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích.

Qua xác minh, khoảng 19h cùng ngày, 7 thanh niên ở huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) lên một chiếc thuyền nhỏ, ngược dòng sông Chảy theo hướng từ Thượng Hà – Điện Quan (Bảo Yên) tới khu vực thác Cá, thuộc thôn Cô Tông – Bản Vàng, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà tham quan.

Sau khi ăn uống, lên thuyền trở về đến khu vực giáp ranh hai huyện Bắc Hà – Bảo Yên thì bị lật thuyền, khiến 3 người mất tích, 4 người còn lại may mắn bơi vào bờ thoát nạn.

3 nạn nhân mất tích gồm Ma A. C, Ma A. K, Thào A. D. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân. 

Theo một lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà, do vụ việc xảy ra ở địa phận giáp ranh nên huyện Bắc Hà đã huy động lực lượng tại chỗ của xã Bản Cái ở gần khu vực lật thuyền nhanh chóng triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Nhận định ban đầu cho thấy, chiếc thuyền gặp nạn thuộc loại thuyền đánh cá, sức quá nhỏ so với trọng lượng của 7 người ngồi trên, quá trình thuyền di chuyển cũng không trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Đọc thêm