Lốc xoáy kéo sập xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc, 3 người chết

18h ngày 10/6, lốc xoáy kéo sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000 m2 của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma, làm 3 người chết, 18 người bị thương.

Công ty Kiều Thi Junma đóng tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Ông Trương Văn Đào, Chủ tịch xã Trung Mỹ cho biết, khoảng 18h trời nổi giông gió, lốc xoáy quét trúng vào trung tâm xưởng gỗ, kéo sập toàn bộ mái tôn. 

Khoảng 100 lao động đang làm việc bên dưới hoảng loạn kêu khóc giữa tiếng mưa giông, sấm sét. Chính quyền đã huy động lực lượng tìm kiếm. 

Các nạn nhân được đưa ra ngoài, trong đó có 3 thi thể, 18 người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Đến 21h, công việc tìm kiếm kết thúc, lực lượng chức năng đang tập trung cứu chữa các nạn nhân. 

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết những người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. "Hiện chúng tôi đã phân loại để điều chỉ, rất may cả 18 người không ai nguy hiểm đến tính mạng".

Vị trí công ty xảy ra lốc xoáy nằm giữa rừng núi. 

Vị trí công ty xảy ra lốc xoáy nằm giữa rừng núi. 

Đọc thêm