Lưu ý kịch bản đột xuất về mưa lũ trên sông Hồng

(PLVN) - Hôm qua (28/9), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã họp về việc điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Vũ Đức Long, từ ngày 28/9 - 4/10 mưa vẫn diễn ra trên khu vực Bắc Bộ (chủ yếu là mưa rào và dông). Lưu lượng dòng chảy về các hồ chứa thuỷ điện thượng nguồn lưu vực sông Hồng từ ngày 28/9-3/10 trung bình vào khoảng 3.400m3/s, từ ngày 4-10/10 trung bình  khoảng 2.900m3/s.  

Tại cuộc họp, 5 trong tổng số 6 đơn vị tư vấn đề nghị chưa nên mở cửa xả lũ hồ thuỷ điện Sơn La và cần tiếp tục theo dõi diễn biến khí tượng - thuỷ văn trong vòng ít nhất là 6 giờ tiếp theo để có sự tính toán phù hợp, sát thực tế trong việc vận hành hồ. Còn theo Trưởng phòng nước mặt (Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Ngô Mạnh Hà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tính toán rõ mức nước cao nhất cho phép tại các hồ thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình cụ thể là bao nhiêu, đến mức nào thì phải xả... để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Kết luận cuộc họp, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu các đơn vị tư vấn và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phải thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, dòng chảy, cung cấp  các bản tin dự báo, cảnh báo gửi Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông. Trong đó, phải hết sức lưu ý đến kịch bản đột xuất, bất chắc xảy ra để có sự chỉ đạo phù hợp, linh hoạt.

Đọc thêm